1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Em trai bầu Thụy vào HĐQT sau gần 1 tháng gia nhập LPBank

Thảo Thu

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Thùy - em trai Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy - vào HĐQT sau chưa đầy một tháng gia nhập ngân hàng.

Phiên họp thường niên ngày 23/4 của LPBank (tên viết tắt mới của LienVietPostBank) bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

HĐQT mới có 7 người, gồm: Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy, 2 Phó chủ tịch là ông Huỳnh Ngọc Huy và ông Lê Hồng Phong, ông Lê Minh Tâm - Thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, quyền Tổng giám đốc Hồ Nam Tiến, Phó tổng giám đốc Bùi Thái Hà và ông Nguyễn Văn Thùy.

Ông Nguyễn Văn Thùy sinh năm 1981, là em trai ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy). Ông Thùy mới vào làm việc tại ngân hàng từ đầu tháng 4. Ông được giới thiệu có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm tại nhiều tổ chức. Ông hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bảo hiểm Xuân Thành.

Lý giải việc VNPost nhiều lần thoái vốn tại ngân hàng nhưng không thành công, Phó tổng giám đốc Bùi Thái Hà nói do giá khởi điểm của VNPost đang cao hơn giá thị trường. Cụ thể, giá khởi điểm là 22.908 đồng/cổ phần, trong khi giá thị trường hiện chưa tới 14.000 đồng/cổ phần.

Em trai bầu Thụy vào HĐQT sau gần 1 tháng gia nhập LPBank  - 1

Từ trái qua: ông Hồ Nam Tiến, ông Nguyễn Đức Thụy, ông Bùi Thái Hà (Ảnh: LPB).

Cổ đông ngân hàng hôm nay cũng thông qua kế hoạch "mua đứt" tòa nhà văn phòng 2 mặt tiền số 17 Tông Đản và 210 Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm) đang được ngân hàng thuê lại của Thaiholdings. Giá chuyển nhượng chưa được công bố, nhưng sẽ được xác định tối đa theo giá trị định giá của công ty thẩm định giá độc lập và căn cứ kết quả đàm phán giữa ngân hàng với Thaiholdings.

Ngân hàng này năm nay đặt mục tiêu lợi nhuận chỉ tăng 5% so với 2022, đạt 6.000 tỷ đồng. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng thị trường 1 là 17,9% và 16%. Quý I vừa rồi, LPBank đạt gần 1.566 tỷ đồng lãi trước thuế, thực hiện được 26,1% kế hoạch lợi nhuận đặt ra.