1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Đưa 68 triệu USD nhờ đầu tư hộ, tỷ phú Hong Kong "khóc ròng" vì mất cả vốn lẫn lãi

(Dân trí) - Một nhà đầu tư người Hong Kong đã mất hơn 68 triệu USD (tương đương hơn 1,5 nghìn tỷ đồng) khi nhờ một người quen dùng số tiền này để đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau từ cách đây hơn một thập kỷ.

Sau hơn 1 thập kỷ nhờ ông Lui đầu tư, ông Wong không những không thu được lãi mà còn mất luôn cả số vốn 68 triệu USD. (Nguồn: Market Watch)
Sau hơn 1 thập kỷ nhờ ông Lui đầu tư, ông Wong không những không thu được lãi mà còn mất luôn cả số vốn 68 triệu USD. (Nguồn: Market Watch)

Cụ thể, ông Wong Shu Wai, một tỷ phú và là chủ sở hữu của Fok Hing International Limited (FHIL), đã giao cho ông Lui Cheng Shiao đến Zimbabwe làm chi nhánh và thuê lao động tại đây, nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Theo đó, ông Lui đã đăng kí đầu tư vào 9 công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, xây dựng, kỹ thuật và dệt may.

Tờ The Herald cho biết, ông Lui đã được trao 68 triệu USD từ 15 năm trước, tuy nhiên, ông Wong đã không nhận được bất kỳ khoản lãi nào từ việc đầu tư này.

Do đó, ông Wong đã đệ đơn ra Tòa án Tối cao nhằm lấy lại số tiền và tất cả những lợi ích kinh tế mà ông đáng được hưởng.

Sau đó, ông Wong cùng vợ là bà Tsoi Yu Yu và công ty FHIL đã trở thành nguyên đơn trong khi ông Lui cùng vợ là bà Luang Shen và 9 công ty họ kí hợp đồng làm ăn được xem như bị cáo trong vụ kiện dân sự cao cấp.

Đáng nói, ông Wong đã tuyên bố trong các bài báo rằng ông Lui đã phản bội ông khi ông này từ chối tiết lộ thông tin cho gia đình ông Wong về khoản đầu tư mà ông Lui đã thực hiện ở Zimbabwe.

Bên cạnh đó, gia đình ông Wong muốn buộc ông Lui phải giải thích số tiền khổng lồ kia đã được chuyển cho ai, đầu tư như thế nào, khi nào, bởi ai và vì số tiền đã được sử dụng cho mục đích gì.

Ngoài ra, ông Wong muốn được thanh toán khoản nợ mà họ cho là ông Lui đã gây ra cho họ cộng với lãi suất 5% kể từ ngày tòa triệu tập đến ngày thanh toán đầy đủ khoản nợ.

Theo một số tờ báo địa phương, vụ tranh chấp xảy ra sau khi gia đình ông Wong giải ngân 68 triệu USD cho ông Lui từ năm 2000 đến năm 2012 với niềm tin rằng số tiền sẽ được đầu tư vào 9 công ty tại Zimbabwe.

Thỏa thuận này được củng cố bởi sự tin tưởng tối đa rằng ông Lui sẽ quản lý các khoản đầu tư một cách thận trọng, tuy nhiên, hơn một thập kỷ sau, không những khoản lãi không thấy đâu mà số vốn 68 triệu USD cũng không còn, ông Wong nói thêm.

Hồng Vân
Theo The Herald

Đưa 68 triệu USD nhờ đầu tư hộ, tỷ phú Hong Kong "khóc ròng" vì mất cả vốn lẫn lãi - 2

Đưa 68 triệu USD nhờ đầu tư hộ, tỷ phú Hong Kong "khóc ròng" vì mất cả vốn lẫn lãi - 3