1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Dự trữ ngoại hối Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong 3 năm

(Dân trí) - Đến ngày 07/12, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã giảm xuống còn 3.440 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2013 sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bán mạnh đồng USD để cứu đồng nhân dân tệ.

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm kỷ lục trong hơn 2 năm
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm kỷ lục trong hơn 2 năm

Trang Telegraph trích số liệu do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) công bố ngày 7/12 rằng: Dự trữ ngoại hối của nước này giảm 87,2 tỷ USD trong tháng 11 so với tháng 10, đạt 3.440 tỷ USD. Đây là mức thấp nhất của Trung Quốc kể từ tháng 2/2013 - khi dự trữ này giảm còn 3.395 tỷ USD.

Tính từ đầu năm 2015 đến nay, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã giảm 405 tỷ USD.

Theo trang Quartz đưa tin, mức dự trữ này thấp hơn gần 14% so với mức đỉnh 4.000 tỷ USD vào năm 2014.

Đây cũng là mức giảm theo tháng thấp nhất kể từ mức giảm kỷ lục 93,9 tỷ USD hồi tháng 8 do tác động mạnh của việc phá giá đồng nhân dân tệ.

Sự sụt giảm mạnh về dự trữ ngoại hối dẫn đến tình trạng rút vốn ồ ạt khỏi thị trường Trung Quốc do lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế sâu hơn tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này. Mặt khác, những hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất trong tháng này càng kích thích sự rút vốn khỏi Trung Quốc.

Trang AFP trích lời Julian Evans-Pritchard, một chuyên gia phân tích tại Capital Economics rằng, số vốn rút khỏi Trung Quốc đạt mức “kỷ lục” 113 tỷ USD trong tháng 11, tăng so với mức 37 tỷ USD trong tháng 10, trong đó có việc PBOC bán ra 57 tỷ USD để đẩy mạnh giá trị đồng nhân dân tệ.

Để ngăn chặn sự tháo chạy của các dòng vốn, trong mấy tháng gần đây, Trung Quốc tăng cường các biện pháp kiểm soát vốn trước đó vốn đã chặt chẽ nhằm giữ vốn ở lại bên trong biên giới nước này. 

Việc giảm dự trữ ngoại hối của Trung Quốc cũng tác động không tốt đến vị thế của đồng nhân dân tệ, vì gần đây Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đồng ý đưa đồng tiền này vào quỹ dự trự quốc tế, sánh vai với đồng USD, Euro, bảng Anh, và Yen Nhật.

Trong khi có ý kiến cho rằng, việc đồng nhân dân tệ được vào giỏ Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của IMF là dấu hiệu cho thấy PBOC sẽ để đồng tiền này yếu hơn thì các nhà phân tích tại Capital Economics cho rằng không thể xảy ra tình trạng mất giá mạnh đồng nhân dân tệ trong thời gian tới.

“Mặc dù đồng nhân dân tệ mất giá có thể đẩy mạnh cạnh tranh xuất khẩu, dường như PBOC đang lo ngại rằng việc phá giá đồng tiền này có thể tác động tiêu cực đến nỗ lực khuyến khích việc sử dụng đồng tiền này trên thị trường quốc tế và có thể làm chậm lại quá trình cân bằng kinh tế trong tương quan với tiêu dùng,” Capital Economics nhận định.

Ông Yi Gang, Phó thống đốc của Ngân hàng PBOC, cho biết, tuần trước Chính phủ Trung hoa đã quyết tâm tối thiểu hóa sự can thiệp vào các thị trường tiền tệ trong dài hạn.

Thảo Nguyên

 

Dự trữ ngoại hối Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong 3 năm - 2