Đơn vị quản lý các “Anh trai Say Hi” kinh doanh ra sao trước thềm IPO?

(Dân trí) - Doanh thu công ty này giảm đáng kể 15%. Doanh nghiệp tiết lộ do đặc trưng mùa vụ. Thông thường, nửa đầu năm là giai đoạn thấp điểm nên chỉ đóng góp 1/3 doanh thu, chủ yếu dồn về cuối năm.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy bức tranh doanh thu và hiệu quả của từng mảng kinh doanh, từ truyền thông, quản lý nghệ sĩ đến khai thác tài sản sở hữu trí tuệ (IP).

Doanh thu giảm, lợi nhuận tăng nhẹ lên 135 tỷ đồng

DatVietVAC - nhà sản xuất chương trình Anh trai Say Hi, Em xinh Say Hi - vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm. Theo báo cáo, công ty ghi nhận 1.366 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 15% so với cùng kỳ.

Lý giải điều này, ban lãnh đạo công ty cho hay kết quả chịu tác động mạnh bởi đặc trưng mùa vụ. Thông thường, nửa đầu năm là giai đoạn thấp điểm nên chỉ đóng góp một phần ba doanh thu. Phần còn lại ghi nhận trong nửa cuối năm khi các chương trình chủ lực lên sóng, concert (chương trình âm nhạc) được tổ chức, ngân sách truyền thông của nhãn hàng lẫn chi tiêu cho giải trí của người tiêu dùng tăng vọt.

Trong kỳ, riêng mảng nội dung mang về 687 tỷ đồng từ hoạt động như quản lý, khai thác thương mại nghệ sĩ, kinh doanh tài sản sở hữu trí tuệ, phát sóng nội dung, tổ chức và bán vé concert.

Trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt gần 135 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ và thực hiện được 32% của mục tiêu lãi cả năm 420 tỷ đồng.

Đơn vị quản lý các “Anh trai Say Hi” kinh doanh ra sao trước thềm IPO? - 1

Chương trình biểu diễn của các anh trai (Ảnh: DN).

DatVietVAC ban đầu là công ty truyền thông, thành lập năm 1994. Từ năm 2019, họ chuyển sang hoạt động theo mô hình holdings với nhiều đơn vị thành viên như Vie Channel, VieON, Dong Tay Promotion, DatVietOOH...

Công ty này đang có kế hoạch chào bán 11,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Giá chào bán mỗi cổ phiếu 54.800 đồng. Nếu thành công, đây sẽ là doanh nghiệp giải trí thứ hai trên sàn chứng khoán, cùng với Tập đoàn YeaH1 (mã chứng khoán: YEG).

Công ty cho biết, việc đưa cổ phiếu lên sàn nhằm tạo điều kiện tăng khả năng tiếp cận đa dạng các nguồn vốn, phục vụ chiến lược tăng trưởng.

Hệ sinh thái IP "hái ra tiền" như thế nào?

Trong buổi chia sẻ trước thềm IPO hồi quý II, đại diện công ty cho biết mô hình khai thác IP toàn diện khá mới lạ ở Việt Nam nhưng phổ biến, chuẩn hóa tại các thị trường lớn ở châu Á nhiều năm nay.

Theo tìm hiểu, hệ sinh thái IP (Sở hữu trí tuệ) trong giải trí là mô hình kinh doanh khai thác một thương hiệu cốt lõi (như một chương trình, bộ phim, nhân vật, hoặc nghệ sĩ) thành nhiều sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khác nhau. Nó giúp chuyển đổi sự yêu thích của khán giả thành giá trị thương mại.

Khái niệm kinh doanh IP xuất hiện ở Hàn Quốc từ năm 2012, dần thay đổi diện mạo ngành công nghiệp giải trí nước này. Hiện, 4 "ông lớn" (big 4) trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc gồm HYBE, SM, JYP, YG đang khai thác hiệu quả mô hình này, từ âm nhạc thu âm đơn thuần sang album, concert, gói đăng ký trả phí, cấp phép IP, format, hợp tác thương hiệu và thương mại hóa đa lĩnh vực.

Giai đoạn 2012-2021, tổng doanh thu nhóm big 4 khoảng 503 triệu USD, 5 năm kế tiếp tăng gấp ba với 1,5 tỷ USD và 2025 tiếp tục phi mã 3,4 tỷ USD.

Theo báo cáo phân tích của Vietcap, việc khai thác hiệu quả mô hình hệ sinh thái IP giúp DatVietVAC đạt hiệu suất sinh lời nổi bật trong năm 2025. Cụ thể, ROE của doanh nghiệp đạt gần 41% và biên lợi nhuận hoạt động (EBIT Margin) đạt 14%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành tại châu Á, lần lượt là 8,4% và 2,5%.