Đơn vị kinh doanh xe ôm, giao hàng qua ứng dụng ở TPHCM phải báo cáo định kỳ
(Dân trí) - Đơn vị, tổ chức kinh doanh và cung cấp ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải tại TPHCM cần báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng với Sở Xây dựng và địa phương nơi đặt trụ sở.
UBND TPHCM vừa ban hành quy định mới về việc sử dụng mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Theo đó, mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ tham gia kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện hoạt động theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định có liên quan.
Người điều khiển, người được chở và việc xếp hàng hóa trên phương tiện cũng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Thành phố khuyến khích các cá nhân hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ tham gia các tổ, đội hoặc nghiệp đoàn.

Tài xế xe ôm công nghệ tại TPHCM (Ảnh: An Huy).
Các đơn vị, tổ chức kinh doanh và đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải phải có bộ phận quản lý an toàn theo Luật Đường bộ, quản lý phương tiện và người lái đúng quy định. Định kỳ hàng tháng, các đơn vị, tổ chức cần báo cáo hoạt động kinh doanh với Sở Xây dựng và UBND cấp xã nơi đặt trụ sở.
Theo quyết định, báo cáo định kỳ hàng tháng phải thể hiện số lượng phương tiện tham gia hoạt động và số lượt vận chuyển thực hiện, phân theo mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ. Đối với hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa, các đơn vị còn phải thống kê số chuyến di chuyển giữa các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM và số chuyến kết nối với khu vực ngoài thành phố.
TPHCM khuyến khích các đơn vị sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, giảm phát thải. Doanh nghiệp bố trí vị trí chờ đón, trả khách và xếp dỡ hàng hóa bảo đảm kết nối giao thông thuận lợi, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành hoạt động vận tải.





