1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Doanh nghiệp Hàn Quốc được thị sát Kaesong từ tuần tới

(Dân trí) - Kết thúc phiên đàm phán hôm qua tại làng đình chiến Panmunjom, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí về nguyên tắc việc mở lại khu công nghiệp chung Kaesong. Thứ Tư tới, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ được trở lại để kiểm tra nhà xưởng.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã thống nhất sẽ bình thường hóa hoạt động của Kaesong
Hàn Quốc và Triều Tiên đã thống nhất sẽ bình thường hóa hoạt động của Kaesong

Thông tin vừa được chính phủ Hàn Quốc phát đi sáng nay (7/7) và được hãng thông tấn Yonhap của nước này đăng tải. Theo đó, Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết, sau 16 giờ đàm phán, hai bên đã tìm được tiếng nói chung trên nhiều vấn đề còn tồn đọng.

Cuộc đàm phán diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, do các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cũng như đe dọa tấn công hạt nhân vào Seoul và Washington của Bình Nhưỡng. Kể từ đầu tháng 4, khu công nghiệp trên đã bị đóng cửa, trở thành tổn thất rõ ràng nhất sau những căng thẳng.

Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết, theo thỏa thuận được ký vào lúc 4 giờ 05 phút sáng nay (giờ địa phương), việc kiểm tra các cơ sở sản xuất se được thực hiện từ thứ Tư tới. Các doanh nghiệp Hàn Quốc có nhà xưởng tại đây sẽ thị sát nhà máy với sự trợ giúp của các kỹ sư.

Bình Nhưỡng đã đồng ý thảo luận về các biện pháp đảm bảo an toàn để tránh lặp lại việc đóng cửa khu công nghiệp này trong tương lai. Các cuộc thảo luận này sẽ diễn ra cùng ngày các doanh nghiệp thị sát nhà máy.

Hai bên cũng đồng ý cho phép các doanh nghiệp Hàn Quốc thu gom các thành phẩm và nguyên liệu thô từ Kaesong, trong đó Triều Tiên đồng ý mở rộng hành lang an toàn qua khu phi quân sự cho Hàn Quốc.

Giám đốc Vụ trao đổi và hợp tác của Bộ thống nhất Hàn Quốc Suh Ho, trưởng đoàn đàm phán vừa qua cho biết: “Tôi có ấn tượng rằng họ rất quan tâm tới việc giải quyết vấn đề”.

Dù vậy ông Suh cho biết thêm rằng việc các doanh nghiệp được phép mang thành phẩm và nguyên liệu thô về nước là một vấn đề tách biệt, không đồng nghĩa với việc Kaesong được bình thường hóa. Nhưng Seoul quyết tâm bàn thảo vấn đề này trong cuộc họp tiếp theo.

Thanh Tùng
Theo Yonhap