1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TP.HCM:

Đồ chơi Trung Quốc độc hại tràn ngập chợ

(Dân trí) - Đa dạng về mẫu mã, màu sắc, giá rẻ… đồ chơi trẻ em độc hại được nhập về từ Trung Quốc đang tràn ngập trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm ra sao không ai cần biết, miễn bán chạy hàng là được.

Phần lớn đồ chơi trẻ em được bán tại chợ Bình Tây là hàng nhập từ Trung Quốc
Phần lớn đồ chơi trẻ em được bán tại chợ Bình Tây là hàng nhập từ Trung Quốc

Tìm đến chợ Bình Tây (quận 6), nơi được xem là đầu mối cung cấp số 1 về các loại đồ chơi trẻ đủ chủng loại, giá cả ưu đãi. Các gian hàng bày bán đồ chơi trẻ em nằm san sát nhau được bày trí rất bắt mắt. Những con thú thổi hơi, rô bốt, người máy, bong bóng….có đủ. “Chỗ chị mặt hàng nào cũng có, em thấy đó, màu sắc rực rỡ, kiểu dáng thì khỏi chê, ở nước ngoài, phim ảnh có cái gì hay thì đồ chơi chỗ chị có đủ, đáp ứng được nhu cầu thị trường. Nếu mua nhiều chị tính giá ưu đã cho” – Một tiểu thương đon đả tiếp chúng tôi.

Khi được hỏi về nguồn gốc của các loại đồ chời thì hầu hết các tiểu thương tại chợ Bình Tây không ngần ngại cho biết, có đến 90% là hàng nhập về từ Trung Quốc. Trung bình nỗi tháng chợ này nhập gần 100 tấn đồ chơi trẻ em các loại, việc nhập về chủ yếu theo đường tiểu ngạch.

Tại chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp), tuy quy mô không bằng chợ Bình Tây nhưng về mẫu mã, chủng loại đồ chơi trẻ em thì khá đa dạng. Riêng về nguồn gốc hàng hóa cũng như chất lượng sản phẩm không một tiểu thương nào hiểu rõ. Có chăng khi được hỏi họ cũng chỉ ngập ngừng cho biết “Đồ chơi là của Trung Quốc, thấy có nhiều người mua thì bán…”.

Ghi nhận tại một quầy bán đồ chơi trẻ em nằm trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình), chị Đỗ Thị Hà Xuyên (người địa phương) cho biết: “Con chị rất thích con thú nhún, đồ chơi hình siêu nhân, ô tô hoặc những quả bóng nhiều màu sắc. Thấy sản phẩm được bày bán đại trà, giá rẻ nên mua chứ nguồn gốc của các món đồ chơi chị không để ý”.

Những loại đồ chơi càng nhiều màu sắc rực rõ càng có nguy cơ chứa nhiều chất độc hại
Những loại đồ chơi càng nhiều màu sắc rực rõ càng có nguy cơ chứa nhiều chất độc hại

Cũng giống như chị Xuyên, hàng ngàn người tiêu dùng khác vẫn chưa hiểu rõ về tác hại của các loại đồ chơi có nguồn gốc không rõ ràng. Đằng sau những màu sắc hấp dẫn, giá cả ưu đãi và đa dạng về chủng loại là những nguy cơ tiềm ẩn chất độc hại gây nguy hiểm cho trẻ.

Theo viện nghiên cứu hóa học TP.HCM, các sản phẩm càng nhiều màu mắc sắc thì tiềm ẩn nguy cơ độc hại càng cao. Vì dung dịch tạo màu này không phải màu thực phẩm mà là màu dành cho ngành công nghiệp được tạo nên từ các loại hóa chất độc hại như: Crom, chì, thủy ngân…

Các đồ chơi làm bằng nhựa luôn có chất hóa dẻo phthalate chất này dễ dàng rời bỏ chất gốc và dễ phân tán vào cơ thể nếu nó tiếp xúc với nhiệt độ nóng, khi trẻ ngậm đồ chơi hoặc qua đường hô hấp. Đã có nghiên cứu cho thấy các hợp chất này có cấu trúc giống như hóc môn sinh dục nữ vì thế nó có tác dụng đến trẻ nam khi mà hệ thống sinh dục phát triển chưa hoàn chỉnh từ đó gây ra hiện tượng vô sinh nam hoặc nam bị nữ tính hóa hoặc các em bé gái bị dậy thì sớm. Ngoài ra, phthalate là chất có thể gây nguy cơ mắc các bệnh hen suyễn và dị ứng là rất cao đối với trẻ em.

Những nguy hại trên sẽ ít ai biết được nếu không có kết quả của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lương khu 1. Theo ông Phạm Hữu Cát – Phó Chi cục trưởng chi cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa Miền Nam, trong thời gian tới các địa phương và Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ kiểm tra về đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường làm sao đồ chơi trẻ em khi cung cấp ra thị trường phải đảm bảo chất lượng.

Thông tin về nguồn gốc sản phẩm được in rất mờ và nằm ở vị trí khuất
Thông tin về nguồn gốc sản phẩm được in rất mờ và nằm ở vị trí khuất

“Muốn quản lý tốt cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan với nhau, nhất là các lực lượng như Quản lý thị trường; lực lượng hải quan, biên phòng và các cơ quan quản lý chuyên ngành, các địa phương có cửa khẩu…” – Ông Cát nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề đồ chơi trẻ em có nguồn gốc Trung Quốc độc hại, Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam đang phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM kiểm tra, lấy mẫu các đồ chơi trẻ em được bày bán trên thị trường để đem kiểm tra chất lượng sản phẩm. Đợt kiểm tra sẽ kéo dài đến ngày 30/5.

Trung Kiên