Đến lượt tỷ phú Trần Đình Long quan tâm xe điện

(Dân trí) - Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long đưa 20 máy xúc, xe đầu kéo chạy điện vào phục vụ sản xuất và vận chuyển tại Khu liên hợp thép Dung Quất.

Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tiếp nhận lô phương tiện sử dụng điện mới để phục vụ hoạt động sản xuất, vận chuyển tại khu liên hợp. Lô phương tiện gồm 20 chiếc, trong đó có 10 máy xúc lật điện và 10 xe đầu kéo điện. 

Doanh nghiệp nêu việc chuyển dần từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang thiết bị chạy điện nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu, hạn chế phát thải trực tiếp trong quá trình vận hành và cải thiện môi trường làm việc. Các máy xúc lật và xe đầu kéo điện được thiết kế phục vụ môi trường công nghiệp nặng, sử dụng động cơ điện và công nghệ vận hành thông minh.

Đến lượt tỷ phú Trần Đình Long quan tâm xe điện - 1

Hòa Phát đưa 10 máy xúc lật điện và 10 xe đầu kéo điện vào phục vụ sản xuất, vận chuyển tại Khu liên hợp thép Dung Quất (Ảnh: Hòa Phát).

Ông Hoàng Ngọc Phượng, Phó giám đốc Thép Hòa Phát Dung Quất, cho biết việc đầu tư đội phương tiện sử dụng điện giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, hạn chế phát thải và góp phần tối ưu chi phí vận hành của khu liên hợp.

Việc đưa các phương tiện điện vào sử dụng diễn ra trong bối cảnh tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long triển khai nhiều giải pháp về năng lượng tại tổ hợp sản xuất ở Dung Quất.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Quảng Ngãi có tổng công suất 12 triệu tấn thép/năm. Trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp tận dụng nhiệt dư, khí dư và các nguồn năng lượng phát sinh trong dây chuyền luyện gang, thép để phát điện phục vụ hoạt động của nhà máy.

Ngoài nguồn điện thu hồi từ quá trình sản xuất, Hòa Phát triển khai dự án điện mặt trời có tổng công suất thiết kế 79,2MWp, vốn đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Dự án được chia thành 5 phân kỳ và dự kiến hoàn thành trong quý II/2027. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, hệ thống dự kiến tạo ra hơn 115 triệu kWh điện mỗi năm, đồng thời giảm hơn 78.000 tấn CO2/năm.