"Đế chế" nghìn tỷ của Trung Nguyên Legend: Tham vọng và những dự án dang dở

Minh Huyền

(Dân trí) - Khoảng hơn 2 năm gần đây, Tập đoàn Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ liên tục mở rộng quy mô ra thị trường quốc tế.

Tại họp báo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 được tổ chức tại TPHCM vừa diễn ra, đại diện Trung Nguyên Legend cho biết Nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend là nhà máy thứ 5 thuộc hệ thống của tập đoàn nhưng là nhà máy đầu tiên trong phân đoạn chế biến sâu.

Tổng giá trị đầu tư dự án là trên 2.000 tỷ đồng, chia 2 phân kỳ thực hiện. Với kỳ đầu tiên, sau khi khởi công, dự kiến sau 2 năm, tập đoàn sẽ đưa vào vận hành khai thác chế biến sâu.

Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (Trung Nguyên Legend) hoạt động trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh cà phê, du lịch, bất động sản... Công ty này thành lập tháng 4/2006 với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Đến tháng 8/2022, doanh nghiệp tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Hiện, ông Đặng Lê Nguyên Vũ giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Ngoài ra, vị đại gia này còn là người đại diện pháp luật của 17 công ty và chi nhánh công ty.

Trước khi khởi công dự án nhà máy cà phê chế biến sâu đầu tiên, Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã liên tục mở rộng quy mô, đặc biệt là tại thị trường nước ngoài như Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia...

Đế chế nghìn tỷ của Trung Nguyên Legend: Tham vọng và những dự án dang dở - 1

Bảo tàng Thế giới cà phê tại Buôn Ma Thuột của Trung Nguyên Legend (Ảnh: Trung Nguyên).

Theo cập nhật trên website của chuỗi cà phê, tính đến cuối tháng 2, doanh nghiệp sở hữu 660 cửa hàng, trong đó có 548 cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee và 106 cửa hàng Trung Nguyên Legend Café. Ngay đầu tháng 2, Trung Nguyên Legend đã chính thức khai trương thêm cửa hàng nhượng quyền Trung Nguyên E-Coffee thứ 5 tại Mỹ.

Hồi tháng 9/2022, Trung Nguyên Legend bắt đầu bước tiến mạnh mẽ sang thị trường nước ngoài khi khai trương không gian đầu tiên tại Thượng Hải, Trung Quốc. Sau hơn 2 năm, doanh nghiệp đã có khoảng 22 cửa hàng tại thị trường tỷ dân, tập trung tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Đông Hưng, Tô Châu, Chiết Giang...

Trong quý I, công ty này dự định mở mới 3 không gian tại Nam Kinh, Hàng Châu, Thượng Hải, hướng tới 1.000 cửa hàng ở Trung Quốc. Thực tế, Trung Quốc là một thị trường rất tiềm năng, đây là một trong những thị trường cà phê phát triển nhanh nhất khi người tiêu dùng cà phê ở quốc gia này liên tục tăng.

Về hoạt động xuất khẩu cà phê, dù được mệnh danh là "vua cà phê" nhưng trong niên vụ 2023-2024, Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên - Nhà máy cà phê Sài Gòn chỉ đứng thứ 16 với kim ngạch đạt hơn 114 triệu USD. Riêng về xuất khẩu cà phê rang xay, hòa tan, trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp này đạt hơn 9,3 triệu USD, đứng thứ 4 về xuất khẩu.

Trước đó, trong niên vụ 2022-2023, doanh nghiệp này cũng chỉ đứng thứ 4 trong 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê rang xay, hòa tan lớn nhất Việt Nam với lượng cà phê xuất khẩu hơn 14.700 tấn, giá trị gần 74,6 triệu USD.

Ngoài kinh doanh cà phê, Trung Nguyên Legend còn có hệ thống nhà máy và một số dự án bất động sản có giá trị đầu tư lớn. 

Tuy nhiên nhiều năm qua, một số dự án còn chậm tiến độ, xây dựng đang dang dở, có dự án đã giao đất nhưng lại chưa thực hiện bồi thường và một số đã bị dừng hoạt động và thu hồi như dự án Trung Nguyên Legend - Lộc An ở tỉnh Lâm Đồng do chậm đưa đất vào sử dụng hơn 4 năm.