Đại gia Thái Lan thu về hơn 37.000 tỷ đồng từ khoản đầu tư tại Việt Nam

(Dân trí) - Có mặt tại Việt Nam từ năm 1992, SCG được xem là một trong những nhà đầu tư nước ngoài thành công nhất thông qua chiến lược thâu tóm (M&A) các doanh nghiệp đầu ngành.

Tập đoàn SCG (Thái Lan) vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm, trong đó Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của doanh nghiệp tại khu vực ASEAN.

Theo báo cáo, doanh thu của SCG tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 37.120 tỷ đồng (khoảng 1,42 tỷ USD), tăng 126% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp cho biết mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh và việc Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) được đưa vào vận hành trở lại từ cuối năm 2025.

Đối với dự án Cải tạo Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, SCG cho biết tiến độ hiện đã hoàn thành hơn 60%. Dự án vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch, dù quá trình thực hiện chịu ảnh hưởng nhất định bởi sự gián đoạn nguồn cung nguyên liệu do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Khi hoàn tất, dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao tính linh hoạt trong việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào, qua đó tăng sức cạnh tranh dài hạn cho tổ hợp cũng như ngành hóa dầu Việt Nam.

Ở mảng vật liệu xây dựng, SCG Decor cho biết kim ngạch xuất khẩu gạch sứ tráng men của Prime Group trong 6 tháng đầu năm tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp đánh giá kết quả này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn trên thị trường quốc tế đối với các dòng sản phẩm giá trị gia tăng được sản xuất tại Việt Nam.

Đối với lĩnh vực bao bì, SCGP đang triển khai kế hoạch mở rộng công suất sản xuất bao bì carton tại khu vực phía Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 622 tỷ đồng. Dự án dự kiến đi vào vận hành thương mại trong năm 2027, được trang bị công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng lực cung ứng, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại một trong những trung tâm sản xuất phát triển nhanh nhất cả nước.

SCG nhận định, trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy năng lực cạnh tranh công nghiệp và hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, việc đầu tư vào các chuỗi cung ứng có khả năng thích ứng cao, công nghệ sản xuất tiên tiến và đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.

Đại gia Thái Lan thu về hơn 37.000 tỷ đồng từ khoản đầu tư tại Việt Nam - 1

Văn phòng SCG tại Thái Lan (Ảnh: Reuters)

Xuyên suốt hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, chiến lược thâu tóm (M&A) các doanh nghiệp đầu ngành chính là đòn bẩy giúp đại gia Thái Lan củng cố vị thế.

Hiện tại, thông qua công ty con The Nawaplastic Industries, SCG nắm giữ 55% vốn tại Nhựa Bình Minh - doanh nghiệp ống nhựa hàng đầu Việt Nam. Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, tập đoàn này sở hữu Prime Group (gạch men).

Ở mảng bao bì, SCG lần lượt thâu tóm các tên tuổi lớn như Bao bì Tín Thành (Batico - 80% vốn), Bao bì Biên Hòa (Sovi - 94,11% vốn) và Nhựa Duy Tân (70% vốn), hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng.

Tính đến hiện tại, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn có thể xem là khoản đầu tư lớn nhất, mang tính “ván cược” của đại gia Thái này ở Việt Nam.