1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đại gia đất cảng Hải Phòng thắng lớn, ông Phạm Nhật Vượng lại giàu thêm

Mai Chi

(Dân trí) - VIC tăng trần, nhiều cổ phiếu bất động sản giao dịch sôi động đã giúp VN-Index lấy lại mốc 1.220 điểm. Cổ phiếu liên quan tới đại gia Đỗ Hữu Hạ là TCH, HHS cũng tăng rất mạnh.

Vẫn là trạng thái giằng co căng thẳng trong đầu phiên sáng, giữa lúc nhiều nhà đầu tư chuẩn bị tâm thế cho một phiên điều chỉnh thì VN-Index bất ngờ nới rộng biên độ tăng, cán mốc 1.220 điểm.

Cụ thể, tạm kết phiên sáng 4/8, VN-Index tăng 9,42 điểm tương ứng 0,78% lên 1.220,37 điểm; VN30-Index tăng 10,06 điểm tương ứng 0,83% lên 1.220,86 điểm. HNX-Index tăng 1,28 điểm tương ứng 0,53% và UPCoM-Index tăng 0,12 điểm tương ứng 0,14%.

Thanh khoản thị trường tương đương sáng 3/8, đạt 457,24 triệu cổ phiếu tương ứng 9.039,97 tỷ đồng trên HoSE và 44,66 triệu cổ phiếu tương ứng 777,64 tỷ đồng trên HNX.

Đại gia đất cảng Hải Phòng thắng lớn, ông Phạm Nhật Vượng lại giàu thêm - 1

VIC, VHM và TCH nằm trong top cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất với VN-Index (Nguồn: VNDS).

Toàn thị trường có 491 mã tăng giá, 50 mã tăng trần so với 367 mã giảm, 19 mã giảm sàn.

Trong đó, cổ phiếu liên quan tới đại gia Hải Phòng Đỗ Hữu Hạ tăng mạnh. TCH tăng kịch biên độ trên sàn giao dịch HoSE với khớp lệnh tăng vọt. Tại mã này hiện không hề còn dư bán, khớp lệnh đạt 18,5 triệu cổ phiếu, dư mua giá trần hơn 1,8 triệu đơn vị. HHS cũng áp sát, ngấp nghé tăng trần. Mã này hiện đang đạt mức tăng 6,7% lên 6.060 đồng.

Cổ phiếu ngành bất động sản giao dịch sôi động và tăng "bốc" với sự dẫn đầu của VIC. VIC có lúc tăng trần lên 62.200 đồng và tại thời điểm kết phiên sáng đã tăng 6,7% lên 62.100 đồng, khớp lệnh ở mức 12,9 triệu đơn vị.

Trước phiên tăng trần hôm nay, VIC đã có 2 phiên tăng trần liên tiếp ngày 31/7 và 1/8 sau đó điều chỉnh nhẹ 1,02% phiên 2/8 và 0,17% phiên 3/8. Tính chung trong vòng 1 tuần qua, VIC vẫn ghi nhận mức tăng gần 21%, tương ứng giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và cổ đông Vingroup cũng tăng với biên độ tương ứng.

HTN tăng trần; NVL tương tự cũng có lúc tăng trần lên 19.800 đồng trước khi hạ độ cao xuống 19.750 đồng, tức tăng 6,5% với khớp lệnh "khủng" 40,6 triệu đơn vị. CRE tăng 4,5%; KHG tăng 4,2%; FDC tăng 4,2%; TN1 tăng 3,9%...

Nhiều cổ phiếu ngành xây dựng và vật liệu cũng hồi phục tích cực. DC4 tăng trần; ADP tăng 4,6%; NNC tăng 4%. Tuy nhiên, thanh khoản ở các mã này khá khiêm tốn. TCD tăng 2,1%; CII tăng 2,%; EVG tăng 2%; DPG tăng 0,7%.

L10 và MHC tiếp tục có diễn biến tích cực, tăng trần. Các cổ phiếu khác trong nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp như APH, TV2, ABR, PVP, VSC, PVT, GMD cũng tăng giá.