1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cổ phiếu Coteccons bị bán mạnh sau rò rỉ tin gói thầu 35.000 tỷ đồng

Mai Chi

(Dân trí) - Sau phiên giảm sàn hôm qua, cổ phiếu "trùm xây dựng" Coteccons sáng nay mất tiếp 3,7% trong bối cảnh những thông tin đầu tiên về gói thầu 35.000 tỷ đồng của sân bay Long Thành được tiết lộ.

Cổ phiếu "họ Vin" trong phiên sáng nay đã không còn là chỗ dựa cho VN-Index. VIC và VHM giảm giá và trở thành 2 trong những cổ phiếu ghìm chân chỉ số.

VIC giảm 0,8% và VHM giảm 0,5% lần lượt kéo giảm VN-Index 0,49 và 0,33 điểm. Sàn HoSE "xanh vỏ đỏ lòng" khi VN-Index vẫn tăng nhẹ 0,45 điểm tương ứng 0,04% lên 1.218,01 điểm dù có 269 mã giảm giá so với 155 mã tăng trên HoSE.

VN30-Index giảm nhẹ 1,54 điểm tương ứng 0,13%. Tuy vậy, HNX-Index và UPCoM-Index vẫn giữ được sắc xanh, lần lượt tăng nhẹ 0,75 điểm tương ứng 0,31% và 0,36 điểm tương ứng 0,4%.

Thanh khoản đã có sự chững lại so với 2 phiên đầu tuần. Khối lượng giao dịch trên sàn HoSE dừng ở mức 438,96 triệu cổ phiếu tương ứng 8.791,32 tỷ đồng và trên HNX là 46,34 triệu cổ phiếu tương ứng 764,32 tỷ đồng.

Ngoài VIC và VHM thì VRE cũng giảm 0,7%; nhiều mã lớn điều chỉnh: MSN giảm 1,8%; VJC giảm 1,6%; BCM giảm 1,3%; GVR, FPT, HDB, VNM cũng giảm giá.

Cổ phiếu Coteccons bị bán mạnh sau rò rỉ tin gói thầu 35.000 tỷ đồng - 1

Danh sách 3 liên danh tham gia gói thầu 35.000 tỷ đồng sân bay Long Thành, trong đó Coteccons thuộc liên danh số 2 còn Phục Hưng (mã PHC) thuộc liên danh số 3 (Nguồn: Tổng hợp).

Sự phân hóa tiếp tục diễn ra tại nhóm ngành xây dựng và vật liệu. Trong khi PHC tiếp tục tăng trần lên 10.750 đồng thì CTD mất thêm 3,7% còn 64.400 đồng. Tính đến hết phiên sáng nay, CTD đã có 3 phiên giảm mạnh liên tục, trong đó, ở phiên hôm qua, mã này giảm sàn với khớp lệnh tăng mạnh.

Cổ phiếu "ông lớn" ngành xây dựng giảm mạnh dù báo lãi quý II cao nhất trong gần 2 năm, đạt hơn 30 tỷ đồng. Coteccons đang vướng vào bê bối bị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản. Phía Ricons cho biết, việc nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản đối với Coteccons là kết quả của khoản công nợ quá hạn đã được Coteccons thừa nhận nhưng kéo dài nhiều năm không thanh toán.

Theo báo cáo gần nhất, Coteccons nắm giữ 14,3% vốn Ricons. Giá trị vốn góp là hơn 301 tỷ đồng. Vụ tranh chấp diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, là giai đoạn cuối chấm điểm các nhà thầu trong vụ đấu thầu thi công gói thầu 35.000 tỷ đồng tại sân bay Long Thành.

Coteccons đứng đầu liên danh Hoa Lư còn Ricons là một thành viên trong liên danh Vietur. Liên danh còn lại do China Harbour Engineering Company (CHEC) đứng đầu, cùng với một công ty khác cũng đến từ Trung Quốc là Beijing Construction (BCEG).

Được biết, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thi công gói thầu 5.10 (trị giá 35.000 tỷ đồng) của Sân bay quốc tế Long Thành mới đây đã được công bố và đã có một liên danh được nêu trong danh sách. Đại diện liên danh này sẽ tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính vào ngày 4/8 tới.

Trở lại với thị trường chứng khoán, tại nhóm ngành bất động sản, QCG có lúc tăng trần lên 10.700 đồng trước khi hạ độ cao về 10.550 đồng, giảm 5,5%. NVL giảm 2,5% với khớp lệnh đạt 24,5 triệu cổ phiếu; DXG tăng 1,9%; DIG tăng 1,2%. Chiều ngược lại, LEC điều chỉnh sâu, mất 5,8%; NVT giảm 3,5%; SJS giảm 2,6%; VRC giảm 2%; thanh khoản ở những mã này rất thấp.

Sắc xanh chiếm ưu thế tại nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính. BCG tăng 3,8%; EVF tăng 2%; VND, APG, VCI, VIX, OGC, TVS, HCM, BSI tăng giá. Tương tự, phần lớn cổ phiếu ngân hàng tăng điểm cũng đã hỗ trợ đáng kể cho VN-Index: EIB tăng 3,3%; BID tăng 2,3%; CTG tăng 2%; LPB tăng 1,5%; các mã VIB, SHB, MSB, ACB, VPB đều tăng giá.

Sau pha điều chỉnh của VN-Index vào cuối phiên hôm qua, các chuyên gia phân tích từ Công ty Chứng khoán DNSE, thị trường đã tạo thành mẫu nến giảm điểm cùng thanh khoản bán leo thang, giảm ngược vào phiên ATC khi áp lực chốt lời tăng cao. RSI cùng MACD đã bắt đầu suy giảm từ ngưỡng cao, báo hiệu cho việc thị trường đã bắt đầu điều chỉnh.

Do vậy, nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng, nên chờ những động thái rõ ràng hơn của thị trường trước khi quyết định tham gia lại.