1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cổ phiếu tăng bất chấp, giáo sư Trung Quốc sở hữu 4 tỷ USD sau IPO

Nhật Linh

(Dân trí) - Bất chấp bị Mỹ đưa vào danh sách đen, cổ phiếu của startup về công nghệ AI của Trung Quốc - SenseTime - đã tăng 23% kể từ sau màn ra mắt rầm rộ tại sàn chứng khoán Hồng Kông hôm qua.

Cổ phiếu tăng bất chấp, giáo sư Trung Quốc sở hữu 4 tỷ USD sau IPO - 1

Ông Tang Xia'ou vừa trở thành một trong những người giàu nhất Trung Quốc sau khi startup về công nghệ AI của ông chào sàn thành công (Ảnh: Bloomberg).

Người đồng sáng lập SenseTime Group, ông Tang Xia'ou, vừa trở thành một trong những người giàu nhất Trung Quốc sau khi startup về công nghệ AI của ông tăng 23% trong lần giao dịch đầu tiên, đánh bay những lo ngại về lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tài sản của cựu sinh viên Viện Công nghệ Massachusetts đã tăng 500 triệu USD lên khoảng 3,9 tỷ USD sau khi giá cổ phiếu của SenseTime kết thúc phiên giao dịch đầu tiên sáng nay (30/12), cao hơn giá chào bán công khai ban đầu khoảng 11%, theo Bloomberg Billionaires Index.

Hôm qua, sau một thời gian trì hoãn, SenseTime đã định giá cổ phiếu chào bán lần đầu ở mức 3,85 HKD (0,49 USD) và dự kiến huy động 5,55 tỷ HKD (hơn 710 triệu USD), thấp hơn so với giá dư kiến trước đó. Với mức giá đó, 21% cổ phần nắm giữ của ông Tang có giá trị 3,4 tỷ USD.

Màn IPO rầm rộ của SenseTime đã thách thức mọi kỳ vọng của nhà đầu tư, đặc biệt sau khi Mỹ đưa nhà cung cấp công nghệ AI của Trung Quốc này vào "danh sách đen", buộc công ty này phải trì hoãn đợt IPO và định giá cổ phiếu thấp hơn so với trước đó.

Đáng nói lệnh trừng phạt này của Mỹ đưa ra chỉ trước vài ngày diễn ra IPO của SenseTime. Tuy nhiên, SenseTime đã tuyên bố những cáo buộc này là vô căn cứ.

SenseTime là đợt chào bán đầu tiên ra nước ngoài của một kỳ lân công nghệ Trung Quốc kể từ sau khi gã khổng lồ gọi xe Didi thực hiện đợt IPO lớn tại sàn New York hồi tháng 6 khiến Bắc Kinh giận dữ và đóng băng hầu hết đợt IPO của các công ty công nghệ.

Tài sản của vị giáo sư người Trung Quốc tăng mạnh, trái ngược với các đồng nghiệp của ông tại các công ty công nghệ khi họ bị bốc hơi tổng cộng khoảng 80 tỷ USD giá trị tài sản trong năm 2021 sau chiến dịch kéo dài một năm nhằm vào giới công nghệ của Bắc Kinh.

Không giống như nhiều tỷ phú công nghệ, ông Tang hiện là giáo sư kỹ thuật thông tin tại Đại học Trung Quốc Hồng Kông. Từ lâu, ông đã tham gia vào việc phát triển trí thông minh nhân tạo để nhận dạng khuôn mặt. Ông tốt nghiệp đại học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, sau đó học Đại học Rochester ở New York và lấy bằng tiến sĩ tại MIT vào năm 1996. Đây cũng là nơi ông nghiên cứu về robot dưới nước và thị giác máy tính.

Trước khi đồng sáng lập SenseTime có trụ sở tại Thượng Hải vào năm 2014, ông Tang đã từng làm việc cho Microsoft Research Asia vài năm. Người đồng sáng lập SenseTime với ông là ông Xu cũng là một nhà khoa học từng nghiên cứu tại Lenovo Group, Alibaba Group Holding và Silver Lake.