Cổ phiếu giảm la liệt, giới đầu tư vẫn giữ chặt tiền

Mai Chi

(Dân trí) - Mặc dù tình trạng giảm giá diễn ra trên diện rộng, VN-Index thủng mốc 1.220 điểm và về sát ngưỡng 1.210 điểm nhưng thanh khoản rất thấp.

Áp lực bán vẫn tiếp tục gia tăng mạnh trong phiên sáng nay (2/8). VN-Index thủng ngưỡng 1.220 điểm, mất 13,21 điểm tương ứng 1,08% còn 1.213,75 điểm; HNX-Index giảm 2,37 điểm tương ứng 1,03% và UPCoM-Index giảm 0,77 điểm tương ứng 0,83%.

Cổ phiếu giảm giá la liệt trên 3 sàn, dù vậy, hoạt động bán tháo chưa bị kích hoạt. Có 347 mã giảm trên HoSE nhưng chỉ có 3 mã giảm sàn, phía tăng có 72 mã. HNX có 107 mã giảm, 40 mã tăng; UPCoM có 177 mã giảm, 93 mã tăng.

Rổ VN30 có 25 mã giảm giá và chỉ có 5 mã tăng là POW, VNM, GVR, STB và HPG. Cổ phiếu họ Vingroup điều chỉnh mạnh, VHM giảm 2,6% về còn 35.500 đồng; VIC giảm 2,3% còn 41.150 đồng; VRE giảm 2,2% còn 17.800 đồng.

Cổ phiếu giảm la liệt, giới đầu tư vẫn giữ chặt tiền - 1

Cổ phiếu ngành tài nguyên là điểm sáng trên thị trường sáng nay (Nguồn: VNDS).

Trong khi đó, LDG là cổ phiếu duy nhất trong nhóm ngành bất động sản giảm sàn trên HoSE. NVT và QCG thoát sàn dù mức giảm vẫn mạnh. NVT giảm 6,8% còn QCG giảm 5,7%. Các cổ phiếu bất động sản khác giảm sâu: TDH giảm 3,9%; PDR giảm 3,4%; SZC giảm 4,8%; DIG giảm 2,6%.

Ở nhóm ngành xây dựng và vật liệu, HBC chỉ còn giảm nhẹ 0,5%. VNE giảm sàn, NHA giảm 5,8%; HHV giảm 3,7%; DPG giảm 3,5%; FCM giảm 3,1%; CTR giảm 3,1%.

Loạt cổ phiếu ngành tài nguyên cơ bản, đặc biệt là ngành thép vốn bị bán tháo mạnh những phiên gần đây, hiện tại không có mã nào giảm sàn. SMC thoát sàn, thu hẹp mức thiệt hại còn 2,6%; TLH giảm 3%. Thậm chí sắc xanh đã xuất hiện khi HPG và NKG cùng tăng nhẹ 0,2%; HSG tăng 1,2%; VCA tăng 5,2%.

Hầu hết cổ phiếu tài chính tiếp tục chiết khấu giá về mức sâu hơn: TCI giảm 5,6%; VDS giảm 4,4%; HCM giảm 2,3%; APG giảm 2,3%; VND giảm 2%; ORS giảm 2%. Ngoại trừ STB tăng nhẹ 0,5% thì các cổ phiếu ngân hàng cũng rơi vào tình trạng điều chỉnh.

Như vậy, nên cầm cổ phiếu không bán bằng mọi giá nhưng bên cầm tiền cũng rất thận trọng và chưa mua vào quyết liệt. Có thể do những phiên gần đây, việc đầu tư ngắn hạn trong thời gian T+ rất rủi ro và dễ thua lỗ, do đó khiến người cầm tiền trở nên chùn tay và chờ mức giá rẻ hơn mới mạnh dạn giải ngân.

Theo đó, thanh khoản trên thị trường vẫn cầm chừng ở mức thấp. Khối lượng giao dịch trên HoSE đạt 293,04 triệu cổ phiếu tương ứng 6.660,25 tỷ đồng; trên HNX là 23,88 triệu cổ phiếu tương ứng 416,91 tỷ đồng và con số này trên UPCoM là 22,29 triệu cổ phiếu tương ứng 257,11 tỷ đồng.