Bán tháo bất ngờ, chứng khoán cắm đầu mất hơn 24 điểm

Mai Chi

(Dân trí) - Với 768 mã giảm trên toàn thị trường, riêng tại HoSE, số lượng mã giảm giá gấp gần 10 lần số mã tăng, VN-Index lao dốc mất 24,55 điểm.

Suy yếu trong phiên sáng, thị trường chứng khoán trong nước bước vào phiên giao dịch chiều 1/8 với tình trạng xả hàng ồ ạt. Lực bán dội xuống càng lúc càng mạnh đẩy lùi mọi nỗ lực giải cứu của dòng tiền bắt giá thấp.

VN-Index đóng cửa giảm sâu, đánh mất 24,55 điểm tương đương 1,96% còn 1.226,96 điểm; có thời điểm trong phiên chỉ số đại diện sàn HoSE thiệt hại 30 điểm. VN30-Index giảm 27,09 điểm tương ứng 2,09%. HNX-Index lao dốc, đánh rơi tới 6,13 điểm tương ứng 2,61% và UPCoM-Index cũng giảm 1,55 điểm tương ứng 1,63%.

Sắc đỏ bao trùm bức tranh thị trường chung với 768 mã giảm giá, 56 mã giảm sàn so với 158 mã tăng, 20 mã tăng trần. Riêng sàn HoSE có tới 423 mã giảm giá, gấp gần 10 lần số mã tăng, và đáng chú ý là có đến 30 mã giảm sàn, rất nhiều mã giảm sâu.

Bán tháo bất ngờ, chứng khoán cắm đầu mất hơn 24 điểm - 1

Bức tranh thị trường chìm trong sắc đỏ (Nguồn: VNDS).

Một số cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là VCB tăng giá 1,7% đã giảm bớt thiệt hại cho VN-Index. Riêng đóng góp của VCB cho VN-Index lên tới 2,05 điểm, có nghĩa là nếu mã này đứng tham chiếu thì VN-Index cũng đã mất thêm 2 điểm.

Cổ phiếu bất động sản bị xả hàng rất mạnh và không còn chỉ dừng lại ở những doanh nghiệp có vấn đề pháp lý đang phải loay hoay giải quyết như QCG hay LDG mà hoạt động bán tháo cũng diễn ra ở một số đơn vị khác.

Thời điểm đóng cửa, ngoài QCG và LDG giảm kịch sàn và trắng bên mua thì BCM, LHG, TCH, VRC, HAR, NTL, PDR cũng giảm kịch biên độ sàn HoSE. Trong đó, TCH giảm sàn về 16.850 đồng, khớp lệnh 22,16 triệu đơn vị; PDR giảm sàn về 17.700 đồng, khớp lệnh 9,7 triệu đơn vị.

Một số mã như AGG, DXG, TDC, IJC và DIG thoát sàn nhưng vẫn thiệt hại nặng cuối phiên. IJC giảm 6,4%; TDC giảm 6,2%; DXG giảm 5,8%, AGG giảm 5,2% và DIG giảm 4,5%. Các mã khác giảm mạnh còn có CCL giảm 6,5%; NVL giảm 5,5%; D2D giảm 5,2%; HDG giảm 4,8%; HDG giảm 4,8%; KBC giảm 4,8%; ITA giảm 4,7%...

Rất ít mã tăng. Kết phiên TN1, TLD, FIR tăng giá nhưng thanh khoản tại những mã này không đáng kể và mức tăng cũng rất khiêm tốn.

Cổ phiếu ngành dịch vụ tài chính bị bán ra ồ ạt. EVF, CTS, VDS giảm sàn; FTS, AGR thoát sàn song đóng cửa giảm sâu, lần lượt mất 6,9% và 6,4%. BSI giảm 6,3%; VCI giảm 5,4%; SSI giảm 4,7%; TVS giảm 4,6%; HCM giảm 4,3%; DCM giảm 3,9%.

Nhóm xây dựng và vật liệu diễn biến đồng pha với DPG và NHA giảm kịch sàn, trắng bên mua. CII giảm 5,5%; EVG giảm 5,5%; VGC giảm 4,5%; HHV giảm 3,6%...

Nhóm tài nguyên cơ bản vốn đã chịu áp lực bán ra từ phiên hôm qua, đến hôm nay tiếp tục lao dốc: TNT, SAV, SMC và TLH giảm sàn, NKG và VCA thoát sàn, đóng cửa mất 6,2% và 4,5%; KSB giảm 6%; TNA giảm 6%; VPG giảm 5,9%; HSG giảm 4,4%. HPG cũng điều chỉnh 1,8%.

Cổ phiếu ngành hóa chất trong những phiên trước đạt mức tăng tốt thì đến hôm nay cũng bị chốt lời mạnh. Nhà đầu tư xả hàng bằng mọi giá để hiện thực hóa lợi nhuận, qua đó khiến BFC và HII giảm sàn, DGC giảm 5,4%; PHR giảm 5,1%; GVR giảm 4,8%; DCM giảm 3,9%.

Bán tháo bất ngờ, chứng khoán cắm đầu mất hơn 24 điểm - 2

Thanh khoản HoSE bứt tốc cuối phiên (Nguồn: VNDS).

Bán tháo bất ngờ, chứng khoán cắm đầu mất hơn 24 điểm - 3

Thanh khoản HNX gấp đôi phiên hôm qua (Nguồn: VNDS).

Trong phiên giá cổ phiếu trên thị trường lao dốc, thanh khoản cải thiện với khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt 897,26 triệu đơn vị tương ứng 21.396,75 tỷ đồng; trên HNX là 95,56 triệu cổ phiếu tương ứng 1.804,89 tỷ đồng và UPCoM là 51,22 triệu cổ phiếu tương ứng 748,17 tỷ đồng.