1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Có 97 tỷ USD tiền mặt, Apple nên tiêu vào đâu?

(Dân trí) - Hãng công nghệ Apple của Mỹ có lẽ hiện đang là công ty nắm giữ nhiều tiền mặt nhất trên thế giới. Tính đến cuối năm 2011, hãng này có trong tay 97,6 tỷ USD và vẫn chưa vạch ra một kế hoạch cụ thể nào về việc sử dụng số tiền khổng lồ này.

Cách đây 2 năm, khi còn sống, huyền thoại công nghệ Steve Jobs từng cảm thấy lúng túng khi Apple có quá nhiều tiền và không biết làm gì với số tiền lớn như vậy. Jobs khi đó đã gọi điện cho nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett để xin lời khuyên, và được Buffett khuyến nghị mua lại cổ phiếu, nhưng Jobs đã không làm vậy.

 

Mới đây, CEO Tim Cook của Apple trong một cuộc họp cổ đông cũng thẳng thắn tuyên bố rằng, Apple - công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới - đang có nhiều tiền hơn mức cần thiết. Tại cuộc họp này, các cổ đông đã dồn dập đặt câu hỏi về việc Apple đã có kế hoạch sử dụng tiền mặt như thế nào.

 

Tờ Huffington Post cho biết, việc sử dụng “núi” tiền của Apple đang là một vấn đề nhạy cảm, vì Steve Jobs lúc sinh thời đã kiên quyết từ chối mọi đề xuất nối lại hoạt động trả cổ tức hàng quý cho cổ đông. Apple đã ngừng trả cổ tức từ năm 1995 khi công ty gặp rắc rối lớn về tài chính và phải giữ từng xu trong túi.

 

Vào năm 1997, Apple phải gõ cửa đối thủ Microsoft để vay 150 triệu USD nhằm thoát nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Vụ giải cứu của Microsoft diễn ra cùng thời điểm khi Jobs được bổ nhiệm vào ghế CEO - một quyết định về sau hóa ra là một trong những động thái khôn ngoan nhất trong lịch sử doanh nghiệp.

 

Bị ám ảnh bởi những ký ức đen tối thời đó, Jobs đã duy trì hoạt động tích trữ tiền mặt ngay cả khi vận đỏ liên tục đến với Apple trong những năm cuối đời của huyền thoại này.
 

Mặc dù vậy, CEO Cook hiện nay xem ra muốn dùng một phần số tiền mặt hiện có để trả cổ tức cho các cổ đông. “Thực ra mà nói, số tiền này nhiều hơn chúng tôi cần để vận hành công ty” - câu nói này của Cook trong của họp vừa qua được đánh giá là một bằng chứng rõ nét rằng ông đang muốn chi cổ tức.

 

Tuy không được hưởng cổ tức, nhưng trong năm qua, giá cổ phiếu của Apple đã tăng 50%, tạo ra khối tài sản tăng thêm là 160 tỷ USD cho các cổ đông. Giá trị vốn hóa thị trường của hãng hiện vào khoảng 494 tỷ USD, cao hơn giá trị vốn hóa của cả Microsoft và Google cộng lại.

 

Trong lúc Apple chưa ra quyết định sẽ dùng số tiền mặt 97,6 tỷ USD như thế nào, Huffington Post đưa ra một số gợi ý thú vị giúp hãng tiêu số tiền này:

 

Mua Facebook

 
Có 97 tỷ USD tiền mặt, Apple nên tiêu vào đâu? - 1
 

Mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Giới phân tích nhận định, vụ phát hành sẽ định giá Facebook ở mức khoảng 100 tỷ USD.

 

Thực hiện 216 chuyến đi tới sao Hỏa

 

Có 97 tỷ USD tiền mặt, Apple nên tiêu vào đâu? - 2

Trung tâm Vũ trụ Kennedy của Mỹ ước tính, chi phí trung bình cho một chuyến đi tới sao Hỏa là 450 triệu USD.

 

Cho tất cả sinh viên Mỹ vay ăn học 1 năm

 

Có 97 tỷ USD tiền mặt, Apple nên tiêu vào đâu? - 3

Với số tiền mặt hiện có, Apple có thể đáp ứng số vốn 100 tỷ USD mà Chính phủ Mỹ cấp cho sinh viên nước này mỗi năm.

 

Giải quyết khối nợ xấu của hai tập đoàn cho vay địa ốc khổng lồ Fannie Mae và Freddie Mac

 

Có 97 tỷ USD tiền mặt, Apple nên tiêu vào đâu? - 4

Fannie và Freddie là hai tập đoàn cho vay thế chấp nhà do Chính phủ Mỹ bảo trợ. Theo tin từ Reuters, nhà điều hành hai tập đoàn này mới đây tuyên bố với Quốc hội Mỹ rằng, để họ xóa bỏ toàn bộ số nợ xấu hiện tại, thì Chính phủ sẽ phải tiêu tốn 100 tỷ USD tiền thuế của dân.

 

Thâu tóm các đối thủ

 

Có 97 tỷ USD tiền mặt, Apple nên tiêu vào đâu? - 5

Apple có thể mua lại cả Samsung, HTC, RIM, LG, Motorola, và Sony Ericsson (trước khi thương hiệu này biến mất do Sony rút khỏi liên doanh). Vào tháng 11 năm ngoái, giá trị vốn hóa của cả nhóm này cộng lại chỉ là 78 tỷ USD.

 

Cung cấp ngân sách năm 2013 cho bang California

 

Có 97 tỷ USD tiền mặt, Apple nên tiêu vào đâu? - 6

Theo Reuters, bang California dự kiến ngân sách năm 2013 ở mức 97,6 tỷ USD, bằng đúng số tiền mặt mà Apple đang có trong tay.

 

Giúp nước Đức không cần cắt giảm ngân sách

 

Có 97 tỷ USD tiền mặt, Apple nên tiêu vào đâu? - 7

Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu có kế hoạch cắt giảm ngân sách một khoản 97,6 tỷ USD trước năm 2014.

 

Tạo không khí trong lành cho cả nước Mỹ

 

Có 97 tỷ USD tiền mặt, Apple nên tiêu vào đâu? - 8

Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải rút lui các quy định về giảm mức độ ô nhiễm không khí nước này do chi phí quá cao. Kế hoạch giảm ô nhiễm không khí nếu được thực hiện đầy đủ có thể tiêu tốn của các công ty Mỹ từ 20-90 tỷ USD.

 

Mua cả thế giới

 

Có 97 tỷ USD tiền mặt, Apple nên tiêu vào đâu? - 9

Trong bộ phim hài “Austin Powers”, nhân vật tiến sỹ Evil - kẻ “bắt cóc” thế giới - đòi số tiền chuộc 100 tỷ USD.

 

Đáp ứng ngân sách viện trợ nước ngoài của Mỹ trong 17 năm

 

Có 97 tỷ USD tiền mặt, Apple nên tiêu vào đâu? - 10

Trong khoảng thời gian từ năm 1946-1963, nước Mỹ chi 97,6 tỷ USD cho công tác viện trợ nước ngoài.

 

Phương Anh
TheoHuffington Post