1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chuyển "hàng khủng" sừng tê và ma tuý bằng máy bay về VN

(Dân trí) - Hai vụ vận chuyển khối lượng lớn sừng tê và ma tuý qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đều bị "tóm gọn" trong cùng một ngày. Hồ sơ và tang vật được chuyển sang công an điều tra tiếp để làm rõ.

Nạn buôn bán sừng tê qua đường hàng không đang trở nên nhức nhối ở Việt Nam (ảnh minh hoạ).
Nạn buôn bán sừng tê qua đường hàng không đang trở nên nhức nhối ở Việt Nam (ảnh minh hoạ).

Tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong ngày 4/5 vừa qua, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã bắt giữ khối lượng sừng tê giác lớn được vận chuyển bằng hàng không.

Cụ thể, hồi 19 giờ 50 phút cùng ngày, Cục Hải quan TPHCM phối hợp với Đồn công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã kiểm tra hành lý của một hành khách quốc tịch Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay trên chuyến bay QR604 của hãng hàng không Qatar. 

Kết quả, cơ quan chức năng đã kiểm tra phát hiện có 2 khúc sừng tê giác được cuốn trong giấy bạc, cân nặng 7,28 kg, theo kết quả giám định của C54B. Hồ sơ và tang vật đã được bàn giao cho Cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, theo báo cáo của Cục Hải quan TPHCM, vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan này cùng với Đồn Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan và công an TPHCM (PC47), C47B cũng đã tiến hành bắt giữ và kiểm tra 3 đối tượng mang quốc tịch Việt Nam.

Các đối tượng này làm thủ tục nhập cảnh trên chuyến bay Việt Nam 191 từ Phnom Penh về TPHCM qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi kiểm tra, phát hiện 6,14 kg methaphetamine. Hồ sơ đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho PC47 tiếp tục xử lý.

Bích Diệp