1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

CEO Facebook chi hơn 13 triệu USD nghiên cứu Covid-19 ở Vùng Vịnh

(Dân trí) - Mới đây, tổ chức từ thiện và đầu tư của vợ chồng CEO Facebook đã tuyên bố tài trợ 13,6 triệu USD cho một dự án nghiên cứu về sự lây lan của đại dịch Covid-19 tại Vùng Vịnh.

CEO Facebook chi hơn 13 triệu USD nghiên cứu Covid-19 ở Vùng Vịnh - 1
Tỷ phú Mark Zuckerberg và người vợ gốc Hoa- Priscilla Chan. Ảnh: Forbes

Ngày 29/4, Tổ chức từ thiện Chan Zuckerberg Initiative (CZI) do CEO của mạng xã hội có nhiều người dùng nhất Facebook và vợ mình Priscilla Chan đã cam kết trao 13,6 triệu USD cho một dự án nghiên cứu để hiểu rõ hơn về sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 tại Vùng Vịnh dự kiến kéo dài 9 tháng.

Dự án sẽ là sự hợp tác giữa UC San Francisco, Đại học Stanford và Chan Zuckerberg Biohub, một tổ chức phi lợi nhuận tách biệt với CZI có sứ mệnh cao cả là chữa bệnh, phòng ngừa hoặc quản lý mọi bệnh tật trên thế giới.

Bà Priscilla Chan - đồng sáng lập của CZI trả lời trong một cuộc họp báo: “Trước khi muốn mở cửa kinh tế trở lại ở Vùng Vịnh và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của các nhân viên y tế, việc đầu tiên chúng ta cần làm là hiểu được sự lây lan của dịch bệnh.”.

“Chúng ta đã mất đi bao nhiêu tiền của trong đại dịch Covid-19? Hay liệu những bệnh nhân mắc bệnh nhưng lại không có triệu chứng gì có phổ biến hay không? Và liệu chúng ta có thể sử dụng các thông tin nghiên cứu để biết được ai có nguy cơ nhiễm bệnh trong tương lai? Thật sự là không có đường tắt nào để trả lời cho những thắc mắc này cả. Chúng ta cần phải xét nghiệm, tái xét nghiệm và nghiên cứu này sẽ được thực hiện chủ yếu tại khu vực California.” - bà Priscilla trả lời.

Dự án sẽ bao gồm hai nghiên cứu dài hạn. Đầu tiên sẽ là một cuộc khảo sát mẫu về dân số đại diện ở Vùng Vịnh với mục tiêu tìm ra cách giữ tốc độ lan truyền dịch bệnh khi California mở cửa trở lại mà không cần vắc-xin. Trong khi các nhà khoa học trên thế giới đang nỗ lực phát triển vắc-xin Covid-19, ngay cả những tín hiệu lạc quan nhất về thời điểm có vắc-xin điều trị sớm nhất vào mùa hè năm 2021.

Nghiên cứu thứ hai sẽ tập trung vào các nhân viên y tế của Vùng Vịnh để tìm hiểu liệu kháng thể Covid-19 có bảo vệ các cá nhân khỏi tái nhiễm hay không, và nếu vậy, thì nó thường sẽ kéo dài trong bao lâu.

Cho đến nay, CZI đã cam kết tài trợ tổng số tiền lên đến 56 triệu USD để chống lại đại dịch Covid-19: bao gồm 25 triệu USD cho Máy gia tốc Covid-19 của tỷ phú Bill Gates và 4 triệu USĐ để mở rộng quy mô phòng thí nghiệm UCSF và cung cấp các cuộc xét nghiệm Covid-19 miễn phí.

Vợ chồng Zuckerberg và Chan cũng thường xuyên tham vấn các quan chức ngành y và chuyên gia y tế hàng đầu qua Facebook Live trong những tuần gần đây, bao gồm bác sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia.

Đại dịch Covid-19 chính là cơ hội cho Zuckerberg và công ty của mình lấy lại danh tiếng với những đóng góp xã hội và nghiên cứu nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch trên diện rộng.

Hương Vũ

Theo Forbes