1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Câu hỏi "sao người ta lại cho thẻ cả tỷ đồng để tiêu" và chiếc thẻ nội địa

An Chi

(Dân trí) - Lãnh đạo một ngân hàng chia sẻ câu chuyện ông từng đặt ra câu hỏi vì sao Visa, MasterCard, JCB lại sẵn sàng cung cấp cho khách những chiếc thẻ trăm triệu đồng, thậm chí là hàng tỷ đồng để chi tiêu...

Tại hội thảo về phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam do báo Lao Động tổ chức sáng nay (11/3), ông Tô Đình Tơn - Phó Tổng Giám đốc Agribank - đã chia sẻ một câu chuyện có thật khiến mọi người nhìn nhận lại về việc phát triển thẻ tín dụng ở Việt Nam.

Ông cho biết, năm 2016, ông từng đặt ra câu hỏi rằng tại sao người Việt luôn phải trả một mức phí cao cho các dòng thẻ tín dụng Visa, MasterCard, JCB trong khi chúng ta hoàn toàn có thể làm được, thậm chí là làm tốt nếu biết cách khai thác.

"Khi đó, tôi hỏi mọi người rằng anh em mình tiền cũng không có nhiều chỉ đủ tiêu mà tại sao Visa, MasterCard, JCB lại sẵn sàng cung cấp cho chúng ta những chiếc thẻ trị giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí là hàng tỷ đồng để chi tiêu một cách dễ dàng. Trong khi đó, người nông dân muốn vay 20 - 30 triệu đồng để mua sắm vật tư nông nghiệp, đóng học phí cho con, đi bệnh viện lại rất khó khăn", ông kể.

Câu hỏi sao người ta lại cho thẻ cả tỷ đồng để tiêu và chiếc thẻ nội địa - 1

Ông Tô Đình Tơn - Phó Tổng Giám đốc Agribank (Ảnh: BTC).

Ông Tơn chỉ ra một thực tế là rất nhiều người nông dân, người có thu nhập thấp có nhu cầu vay vốn nhưng thủ tục đi vay rất phức tạp, lằng nhằng và khó tiếp cận do nhiều tổ chức tài chính không mấy mặn mà với những khoản vay nhỏ. Do đó, các dòng thẻ  khó phát triển ở thị trường nông thôn vì muốn sở hữu được thẻ, người dùng phải có tài khoản trả lương trong khi mức phí lại cao nên có rất ít các bên chấp nhận thanh toán bằng thẻ này ở nông thôn.

Đồng quan điểm, Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Trung tâm thẻ VietinBank - bày tỏ, nghịch lý là khi dùng thẻ quốc tế thì người dùng phải trả chi phí lớn, các tổ chức thẻ quốc tế có nhiều cách thu phí hay nói cách khác là "ma trận, phí chồng phí". Trong khi đó, các ngân hàng Việt Nam đang phải trả rất nhiều chi phí cho các tổ chức thẻ quốc tế. Chủ thẻ cũng phải trả rất nhiều phí cho các tổ chức thẻ. Rất nhiều người Việt đang sử dụng thẻ quốc tế chứ không phải các loại thẻ của Việt Nam cho các mục đích tiêu dùng trong nước.

 "Đó là bài toán mà chúng ta sẽ phải giải, làm thế nào để các chủ thẻ sử dụng các loại thẻ nội địa", ông nói. 

Câu hỏi sao người ta lại cho thẻ cả tỷ đồng để tiêu và chiếc thẻ nội địa - 2

Việc sử dụng thẻ tín dụng nội địa vừa giúp tránh lệ thuộc tổ chức thanh toán nước ngoài, mặt khác thúc đẩy ngân hàng sớm hoàn thiện và làm chủ hệ thống thanh toán (Ảnh minh họa: An Chi).

Nhìn chung, việc sử dụng thẻ tín dụng nội địa mang lại lợi ích cho toàn nền kinh tế. Một mặt vừa tránh lệ thuộc tổ chức thanh toán nước ngoài, mặt khác thúc đẩy ngân hàng sớm hoàn thiện và làm chủ hệ thống thanh toán, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thẻ nội địa cũng là công cụ tốt để đẩy lùi hoạt động tín dụng đen.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng, tại sự kiện, đã đề nghị các tổ chức phát hành thẻ và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung, thực hiện có hiệu quả nội dung liên quan đến phát hành thẻ nội địa. Theo ông, để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phổ cập tài chính toàn diện và góp phần đẩy lùi tín dụng đen gắn với phát triển thẻ tín dụng nói chung và thẻ tín dụng nội địa nói riêng.

Theo số liệu của Hiệp hội Thẻ Việt Nam, tính đến hết tháng 6/2021, Việt Nam có hơn 6,5 triệu thẻ tín dụng được phát hành bởi gần 40 tổ chức phát hành. Lượng thẻ ghi nợ lớn hơn so với thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng từ năm 2001 đã được phát hành nhưng độ phát triển chưa cao.

Còn theo Báo cáo nghiên cứu Hành vi và thói quen sử dụng sản phẩm ngân hàng (Banking Product U&A Report) năm 2021 của Công ty nghiên cứu thị trường Mibrand dựa trên khảo sát 600 người tiêu dùng tại Hà Nội và TPHCM, mức độ sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng còn thấp với 46%. Tuy vậy, sản phẩm này lại có tiềm năng phát triển tốt. Báo cáo cũng chỉ ra, số lượng người đang có nhu cầu và cân nhắc sử dụng thẻ tín dụng trong tương lai chiếm khá cao với 34%.