Các nhà máy đường thâm hụt hơn 2.500 tỉ đồng vốn
Kết quả kiểm toán 34 nhà máy đường do Kiểm toán nhà nước tổng hợp cho thấy tuy đến năm 2000 mục tiêu sản xuất 1 triệu tấn đường đã cơ bản đạt được, nhưng việc đầu tư tràn lan, không tính toán kỹ hiệu quả khiến các nhà máy đường thua lỗ triền miên.
Vốn chủ sở hữu tại 34 nhà máy đường tính đến thời điểm kiểm toán đã bị thâm hụt 2.534 tỉ đồng. Cùng với khoản lỗ này, các nhà máy, công ty mía đường đang còn phải gánh khoản nợ phải trả (ngắn hạn và dài hạn) lên đến 6.466 tỉ đồng, chưa kể phần nợ ngân sách hơn 200 tỉ đồng.
Theo phân tích của Kiểm toán nhà nước, nguyên nhân cơ bản xuất phát từ việc triển khai chương trình mía đường ồ ạt, mang tính phong trào khiến các nhà máy đường được đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn vay.
Tỉ lệ vốn vay chiếm 94% tổng nguồn vốn đầu tư là nguyên nhân dẫn đến giá thành sản xuất đường ở VN cao do phải gánh cả phần lãi vay, phí bảo lãnh, tái bảo lãnh…
Theo Nhật Linh
Báo Tuổi trẻ