Các ngân hàng kêu gọi kiềm chế lãi suất
Các ngân hàng ở TPHCM đã lên tiếng kêu gọi các tổ chức tín dụng cùng nhau kìm chế lãi suất nhằm tránh tạo ra một cuộc đua huy động tín dụng thông qua lãi suất giữa họ mà kết quả tồi tệ nhất sẽ xảy ra là tất cả các ngân hàng đều bị thiệt.
Các Giám đốc ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM đã phát biểu như thế trong một cuộc họp sơ kết sáu tháng đầu năm hệ thống ngân hàng TPHCM được tổ chức sáng nay (15/7), sau khi nêu lên sự lo ngại của họ về cuộc chạy đua. Các ngân hàng thương mại hiện nay đang nối đuôi nhau tăng lãi suất huy động nhằm tranh thủ nguồn tín dụng từ công chúng. Từ đầu năm đến nay các ngân hàng tăng lãi suất huy động và cho vay ít nhất một lần, thậm chí có ngân hàng ba lần điều chỉnh lãi suất.
Lãi suất ngân hàng tăng thường do nguyên nhân biến động thị trường hoặc lạm phát buộc các ngân hàng phải nâng tỷ lệ lãi huy động và cho vay. Động tác này nhằm giảm bớt dòng vốn lưu thông ngoài thị trường. Tuy nhiên theo các ngân hàng, tăng lãi suất ở Việt Nam hiện nay do hai nguyên nhân chính là lạm phát và ảnh hưởng tăng lãi suất của đồng USD trên thị trường thế giới.
"Hiện nay phần lớn các khoản tiết kiệm của người dân chỉ vài ba chục triệu đồng và những biến động của thị trường không ảnh hưởng đến những khoản tiết kiệm này của họ", ông Nguyễn Phước Thanh, Giám đốc Vietcombank chi nhánh TPHCM, phát biểu." Tuy nhiên, do lãi suất của USD tăng cao nên nhiều người đã chuyển sang USD thay vì giữ tiền đồng tạo ra sự mất cân đối trong nguồn tín dụng ngân hàng do đó các ngân hàng phải tăng lãi suất để giữ khách hàng của mình".
Theo ông Thanh khi tăng lãi suất huy động, các ngân hàng phải tăng lãi suất cho vay mà điều này sẽ tạo ra gánh nặng không chỉ cho DN và người đi vay mà còn cho cả ngân hàng. "Lãi suất là con dao hai lưỡi, nó không phải là biện pháp để tăng tài sản và càng không phải mục tiêu để đạt tín dụng tốt. Vì vậy nếu không sủ dụng nó hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống ngân hàng Việt Nam", ông Phước kết luận.
Ông Lý Xuân Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Á châu (ACB), cũng cho rằng lãi suất tăng hiện nay là do lạm phát quá cao vì vậy khó tránh khỏi tăng lãi suất của các ngân hàng. "Thậm chí ngân hàng nhà nước cũng không tránh khỏi động thái này khi tăng lãi suất ở một số khoản tín dụng và cả trái phiếu", ông Hải nhận định. Ông Hải cũng cho rằng các ngân hàng nên xem xét lại chính sách tín dụng nhằm tránh làm nóng thêm lãi suất.
Tăng lãi suất là phản ứng dây chuyền mà bất kỳ ngân hàng nào cũng bị cuốn theo. Ngân hàng không thể không điều chỉnh lãi suất khi các ngân hàng đối thủ tăng lãi suất tiết kiệm. Mặc dù không muốn, các ngân hàng cũng phải tăng theo nhằm giữ chân khách hàng cũng nhằm giữ khoản tín dụng cần thiết, tránh dòng vốn chảy vào ngân hàng đối thủ. Vốn là hàng hóa không thể thiếu của ngân hàng. Khi tăng lãi suất đầu vào, các ngân hàng cũng phải tăng lãi suất đầu ra. Lãi suất cho vay tăng đang gánh nặng đối với các DN.
Ông Thanh của VCB - TPHCM đề nghị các ngân hàng không nên để lãi suất vượt quá 0,7%/năm vì theo ông vượt ngưỡng này sự nguy hiểm sẽ đến và đe dọa đến tình hình chung của cả nền kinh tế và hệ thống ngân hàng. Trong khi đó, ông Lê Tấn Lộc, Tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) muốn nhà nước can thiệp vào chuyện kiểm soát lãi suất để tránh cuộc chạy đua và cuộc chạy đua đó sẽ gây áp lực trở lại đối với các ngân hàng thương mại. "Nhà nước cần có biện pháp phối hợp đối với chính sách lãi suất như kế hoạch cần thiết cho những tháng cuối năm", ông kiến nghị.
Theo Vietnamnet





