1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cuộc gặp thường niên giữa Chính phủ và các nhà đầu tư nước ngoài năm 2005:

Các doanh nghiệp FDI yêu cầu giải quyết 4 vướng mắc

Thuế, thủ tục hành chính, đất đai và việc thi hành chính sách ở cấp địa phương, đó là 4 vấn đề bức xúc nhất mà các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) nêu ra tại buổi gặp gỡ với Chính phủ được tổ chức tại Hà Nội vào hôm qua, 20-4.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm trong quý I/2005 đã thu hút được hơn 1,7 tỉ USD vốn đăng ký, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2004. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Khoan cũng thừa nhận vẫn rất còn nhiều tồn tại.

Đồng euro chưa được coi trọng

Đại diện các nhà đầu tư châu Âu bức xúc về quy chế tiền tệ dùng trong đấu thầu. Bởi hiện tại VN đang dựa quá nhiều vào đồng USD, trong khi các đồng tiền mạnh khác như euro lại không được đem ra xem xét, gây khó khăn cho các nhà thầu châu Âu.

Ngoài ra, đại diện tất cả các nhà đầu tư đều mong muốn VN gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) càng nhanh càng tốt. Họ cho rằng vào WTO là nỗ lực mạnh mẽ nhất chứng tỏ sự cải thiện môi trường đầu tư và khả năng cạnh tranh của VN.

Cần sự nhất quán về chính sách

Theo ông Atsushi Mise, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) Nhật Bản tại VN lấy làm tiếc rằng vẫn còn 40 hạng mục đã được ký từ năm 2002 (trong Chương trình Sáng kiến chung Nhật Việt) chưa có tiến triển gì hoặc có triển khai nhưng làm quá chậm so với tiến độ hoặc không thể đánh giá được vì thiếu thông tin. Trong khi đó chương trình này phải được thực hiện giới hạn trong 2 năm.

Ông Mise cũng cho biết: Các nhà đầu tư đã có phản ứng cực kỳ nhạy cảm đối với tính ổn định và minh bạch trong chính sách. Ông dẫn chứng: Tháng 12-2003 Chính phủ VN ban hành Nghị định số 158 và 164 liên quan đến thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập DN lập tức đầu tư của Nhật Bản vào VN giảm rất mạnh, sau khi có sửa đổi thì số vốn đầu tư của Nhật lại tăng mạnh.

Ông cảnh báo với những chính sách thiếu nhất quán như vậy VN đã bỏ phí đi mất nửa năm để thu hút vốn FDI trong quỹ thời gian quý báu của mình.

Sẽ bãi bỏ giấy phép nhập khẩu nguyên liệu

Ngay tại cuộc gặp gỡ, ông Phạm Văn Huyến, Tổng Cục phó Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, cho biết cơ quan này đang nghiên cứu để tạo điều kiện cho một DN có hai cơ sở kinh doanh chỉ phải nộp thuế một nơi.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Lê Danh Vĩnh thông báo: Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của bộ này về việc bãi bỏ việc phê duyệt giấy phép nhập khẩu nguyên liệu phục vụ cho sản xuất của DN FDI... Đại diện Văn phòng Chính phủ cũng công bố những vướng mắc của 14 DN FDI gửi kiến nghị trước đã được giải quyết.

Kết thúc hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhận định có 4 vấn đề được coi là bức xúc nhất đối với DN là: chính sách thuế; thủ tục hành chính; chính sách đất đai việc thi hành các chính sách ở cấp chính quyền địa phương

Ông Atsushi Mise -Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại VN: "Điều đáng tiếc: Tài liệu toàn in bằng tiếng Việt"

Trong rất nhiều hội thảo thu hút đầu tư do các địa phương tổ chức hầu hết tài liệu được in bằng tiếng Việt. Vì vậy, tôi muốn khuyên rằng: Các cơ quan ở địa phương nên sử dụng ngôn ngữ của các nhà đầu tư và phát đi nhiều hơn nữa các thông tin về đầu tư. Tức là cùng với việc cố gắng cải thiện môi trường đầu tư trong nước, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hơn nữa kết quả cải thiện kinh tế trong nước ra nước ngoài qua đó mới có thể kêu gọi thêm được nhiều nhà đầu tư.

Theo Gia Linh - Báo Người Lao động