1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bốn "ông lớn" thoái vốn tại mỏ sắt Thạch Khê

(Dân Trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa có nhiều quyết sách liên quan đến Công ty cổ phần sắt Thạch Khê (TIC) nhằm giải quyết những khó khăn cho dự án khai thác quặng sắt được đánh giá lớn nhất Đông Nam Á.

Bốn "ông lớn" thoái vốn tại mỏ sắt Thạch Khê - 1
Mỏ sắt Thạch Khê
 
Thoái vốn một số doanh nghiệp tại TIC
 
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Thông báo số 1464/TB-VNCP ngày 11/7 tái khẳng định vai trò quan trọng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đối với nền kinh tế đất nước, đặc biệt đối với ngành công nghiệp.
 
Mặc dù vậy, theo Thủ tướng Chính phủ, quá trình triển khai còn nhiều bất cập, bộ máy tổ chức chưa hợp lý, triển khai dự án chưa bài bản, trình tự đầu tư xây dựng chưa triển khai đúng, việc huy động vốn đóng góp của cổ đông thấp đã đẩy Dự án khai thác quặng sắt Thạch Khê không đi đúng hướng như kế hoạch đặt ra.  

Để giải quyết bài toán về vốn, Thủ tướng yêu cầu các cổ đông của Công ty cổ phần sắt Thạch Khê phải khẩn trương góp đủ vốn. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu 4/9 cổ đông gồm Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Sông Đà, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thoái vốn tại TIC để tập trung nguồn vốn cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Kết luận của Thủ tướng cũng nêu rõ, việc cơ cấu lại Công ty cổ phần sắt Thạch Khê sẽ được xem xét quyết định khi 2 dự án này được phê duyệt; vấn đề TIC phải làm lúc này là lập báo cáo đầu tư 2 dự án Khai thác, tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê và Nhà máy sản xuất phôi thép 2 triệu tấn/năm trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Trước những khó khăn về vốn, công nghệ, môi trường... Thủ tướng yêu cầu TIC dừng việc bóc đất tầng phủ mỏ sắt Thạch Khê và cho phép doanh nghiệp này bán quặng thu hồi khai thác trong tầng phủ được bóc tách cho các doanh nghiệp sản xuất phôi thép trong nước. 
 
Thủ tướng yêu cầu TIC phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Hà Tĩnh giải quyết tốt việc đền bù giải phóng mặt bằng, sớm ổn định đời sống nhân dân của 6 xã nằm trong sự án của huyện Thạch Hà.

Nhiều tác động tích cực

Chiều 13/7, PV Dân Trí đã có buổi làm việc với ông Hồ Đức Bình, Tổng giám đốc TIC về tác động sau các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê mà doanh nghiệp này đang triển khai.
 
Bốn "ông lớn" thoái vốn tại mỏ sắt Thạch Khê - 2
Ông Hồ Đức Bình đánh giá: "Chỉ đạo của Thủ tướng sẽ tác động rất lớn đối với những quyết sách sắp tới của TIC".
 
Theo ông Bình, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ rất kịp thời và sẽ tác động rất lớn đối với những quyết sách sắp tới của công ty, trong đó là khẩn trương cơ cấu lại cổ đông, huy động đủ nguồn vốn góp như cam kết. Ông Bình cho biết: “Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sắp tới chúng tôi sẽ tổ họp các cổ đông. Do Thủ tướng không chỉ đạo giao số vốn mà 4 doanh nghiệp được đề nghị thoái vốn cho doanh nghiệp nào, nên 5 cổ đông còn lại sẽ bàn và quyết định số vốn trên”.
 
Theo ông Bình sắp tới lãnh đạo công ty cũng sẽ quyết liệt hơn trong việc đốc thúc các cổ đông nộp đủ phần vốn đóng góp như cam kết, bởi cho đến lúc này mới chỉ có xấp xỉ 1000/2.400 tỷ đồng được các cổ đông gửi tới “két sắt” của TIC. “
 
Không chỉ gánh trách nhiệm đóng góp vốn cho 4 cổ đông được đề nghị thoái thác vốn tại TIC mà 5 cổ đông còn lại sẽ phải nghiêm túc trong việc đóng đủ vốn như đã cam kết. Những cổ đông nào chây ỳ sẽ bị xử lý theo luật doanh nghiệp, quy chế mà các cổ đông đã thống nhất với nhau” – ông Bình cho hay.  
 
Đặc biệt, theo ông Bình, việc Thủ tướng Chính phủ cho phép TIC bán quặng thu hồi khai thác trong tầng phủ cho các doanh nghiệp sản xuất phôi thép trong nước sẽ có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh TIC đang gặp khó do thiếu vốn đầu tư. Ông Bình đưa ra con số, sẽ có khoảng 1 triệu tấn quặng, tương đương với 1000 tỷ đồng trong khu vực tầng phủ đã được bóc tách.
 
“Vấn đề hiện nay của chúng tôi là chọn giải pháp để đưa 1 triệu tấn quặng đó lên khỏi mặt đất, với dự toán chi phí trên dưới 100 tỷ đồng. Với hàng trăm tỷ đồng được bổ sung từ việc bán số quặng trên TIC sẽ cải thiện đáng kể nguồn vốn của mình, khó khăn về tài chính chắc chắn sẽ phần nào được tháo gỡ” - ông Bình khẳng định.
 
Riêng chỉ đạo của Thủ tướng về việc dừng việc bóc đất tầng phủ tại mỏ sắt Thạch Khê ông Bình cho biết, TIC sẽ có văn bản gửi Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh xin gia hạn thêm việc bóc tách một thời gian ngắn, bởi hiện còn khoảng 900.000m3 đất, cát trong số 11, 5 triệu m3 được phê duyệt chưa thể bóc tách. 
 
Văn Dũng - Đặng Tài