1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bầu Đức: Anh Dương thiếu gì tiền đâu nhưng không chỉ ngày 1 ngày 2 thấy lãi

Thảo Thu

(Dân trí) - Không cách nào khác là phải lỗ hết năm 2023 rồi năm 2024 trở lại "mạnh khỏe". "Anh Dương thiếu gì tiền đâu, nhưng kinh doanh khó, không chỉ ngày một ngày hai là thấy lãi được", bầu Đức nói.

Hôm nay, phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) đã diễn ra. Trước kế hoạch lỗ "khủng" hơn 2.300 tỷ đồng và thắc mắc của cổ đông xoay quanh khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc, ông Đoàn Nguyên Đức và ông Trần Bá Dương đã có phản hồi.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Phó chủ tịch HĐQT công ty, trấn an các cổ đông khi nêu ra việc HAGL Agrico có nhiều dự án lớn đang phát triển tại Lào, Campuchia. "Các trang trại đang xây dựng có khi còn lớn hơn sân bay Long Thành", ông so sánh.

Bầu Đức nói ông Trần Bá Dương - Chủ tịch công ty làm một người làm kỹ, "đủ sức gồng và có tiền đầu tư". Theo ông Đức, với các doanh nghiệp khác thì khó, nhưng với ông Trần Bá Dương, tâm huyết nên mới dấn thân làm. "Anh Dương thiếu gì tiền đâu, nhưng kinh doanh khó, không chỉ ngày một ngày hai là thấy lãi được", bầu Đức nói.

Về kế hoạch lỗ hơn 2.300 tỷ đồng năm 2023, ông Trần Bá Dương thông tin đã cùng ông Đoàn Nguyên Đức tìm giải pháp, đưa ra chiến lược, đính chính lại cách tổ chức sản xuất để giải quyết việc có thể bị hủy niêm yết do khoản lỗ của các năm trước.

"Dù đã nỗ lực nhưng năm 2020-2021 chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, khó khăn về nhân công, việc đi lại khó. Đến khi hết dịch, vận tải không chỉ tăng giá mà còn không có container để vận chuyển", ông Dương nói.

Ông Dương phân trần thêm với cổ đông việc đã cùng bầu Đức thay đổi chiến lược. "Quy mô làm lớn hơn, cách tổ chức hiện tại cũng đang là vừa làm, vừa học, vừa thí điểm. Không riêng tại Lào mà cả Campuchia, phần trồng trọt mới đều phải đầu tư mới", ông nói.

Theo ông Trần Bá Dương, thực tế trên một diện tích trồng, doanh nghiệp vẫn có lời. Tuy nhiên, do làm đê, hạ tầng và ngừng trồng cao su nên có một phần lớn diện tích đang bị bỏ, phần lời kể trên không thể bù cho tổng diện tích.

Còn về lỗ tài chính, những năm qua, doanh nghiệp không làm ra được gì ngoại trừ tăng vốn từ cổ đông do Thaco tham gia và bán bớt đất cho Thaco. "Còn lại các hoạt động khác không tạo nguồn tiền để trả nợ", ông nói.

Ông cũng chỉ ra một vấn đề giữa HAGL Agrico và Hoàng Anh Gia Lai: "Trước đây chung một nhà, tài sản của ông này dùng để thế chấp vay ông kia, tài sản ông kia thế chấp vay ông này. Hiện tài sản của HAGL Agrico đang bị thế chấp hết trong khoản nợ trái phiếu Hoàng Anh Gia Lai phát hành cho BIDV".

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Phi cho biết, theo thỏa thuận, trong quý II/2023, bên HAGL Agrico phải làm việc với BIDV để làm thủ tục nhận lại 10.000ha đất tại Lào. Để nhận lại, HAGL Agrico phải thanh toán cho Hoàng Anh Gia Lai 500 tỷ đồng, nhằm trả nợ trái phiếu BIDV. Đồng thời, do 10.000ha lại đồng sở hữu chung với khoản vay mà HAGL Agrico vay lại BIDV Gia Lai, nên phải tất toán trả luôn phần nợ này.

"Tính tới tính lui không còn cách nào khác là phải lỗ. Năm 2023, những gì trước đây trong sổ sách để chỗ này, đưa chỗ kia để tránh lỗ thì giờ cho lỗ hết, để sau đó làm lại cho căn cơ", ông Dương nhấn mạnh.

Ông Trần Bá Dương cho rằng phải chấp nhận việc năm sau sẽ thua lỗ để năm 2024 hoặc 2025 tới có lãi. "Chắc nhất phải là năm 2025", ông Dương nói. 

Bầu Đức: Anh Dương thiếu gì tiền đâu nhưng không chỉ ngày 1 ngày 2 thấy lãi - 1

Công nhân HAGL Agrico sơ chế chuối (Ảnh: HNG).

Về vấn đề cổ phiếu có thể hủy niêm yết, ông Dương cho rằng "phải chấp nhận, còn hơn là cố làm rồi phản ánh không đúng thành tích". 

"HAGL Agrico làm an toàn, tiền chia cho cổ đông không nhiều, chỉ có những nhà đầu tư dài hạn nhìn thấy vấn đề, còn nhà đầu tư ngắn hạn tương đối khó", bầu Đức nói.

Về vấn đề nhân công còn thiếu không, lãnh đạo doanh nghiệp trả lời luôn thiếu nhưng đã có giải pháp.

Cụ thể, HAGL Agrico tập trung tuyển lao động phổ thông địa phương, "biết đọc viết là được rồi". Mới đây, doanh nghiệp cũng được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lào cấp cho giấy chứng nhận đầu tư trung tâm đào tạo.

"Chúng tôi tổ chức tuyển người mới, đào tạo cho họ có kiến thức chuyên môn trồng trọt. Chúng ta làm từng bước để ổn định lao động", vị này nói. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng tập trung xây dựng nhà ở để giữ người.

Năm nay, HAGL Agrico đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.282 tỷ đồng; lỗ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 437 tỷ đồng; lỗ trước thuế 2.316 tỷ đồng. Quý I/2023, công ty đạt 127 tỷ đồng doanh thu, thực hiện được 10% kế hoạch năm và lỗ trước thuế 124 tỷ đồng.

Với kế hoạch lỗ năm 2023, công ty khả năng sẽ đánh dấu 3 năm liên tiếp kinh doanh thua lỗ.

Công ty đã đề ra chiến lược hoạt động cho năm 2025. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 dự tính dương trở lại, đạt 926 tỷ đồng.