1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bắt gần 1 tấn nội tạng và sừng động vật bốc mùi hôi thối

Gần 1 tấn nội tạng và sừng động vật hoang dã đã bốc mùi hôi thối vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ khi trên đường đưa vào phía Nam tiêu thụ.

Tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông Hà Tĩnh vừa phát hiện một xe ô tô khách giường nằm chạy tuyến Bắc – Nam, chở gần 1 tấn nội tạng và sừng động vật hoang dã đã bốc mùi hôi thối khi đang trên đường đưa vào phía Nam tiêu thụ. Đây là một trong những vụ việc thực phẩm bẩn kinh hoàng bị bắt giữ ở thời điểm đầu năm 2016.


Nội tạng và chân bò thối được xếp trong thùng xếp giấu dưới gầm xe. Ảnh: Vũ Dũng

Nội tạng và chân bò thối được xếp trong thùng xếp giấu dưới gầm xe. Ảnh: Vũ Dũng

Cụ thể, khoảng 9h30 ngày 4/1/2016, tại km 588 trên tuyến QL 1A thuộc địa phận xã Kỳ Thọ, (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), tổ tuần tra đã phát hiện xe ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 37B – 00533 chạy tuyến Nghệ An – Thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra dưới thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện 15 thùng xốp đựng chân, nội tạng trâu bò đã bốc mùi hôi thối có trọng lượng khoảng gần 1 tấn. 2 bao tải chứa gần 200 bộ sừng động vật rừng hoang dã có trọng lượng 185 kg không có giấy tờ hợp lệ cũng bị phát hiện và bắt giữ.

Thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng đã bốc mùi hôi thối, tài xế điều khiển xe là Vũ Văn Tình (44 tuổi, ngụ ở xã Diễn Yên, H.Diễn Châu, Nghệ An) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Chủ xe Vũ Văn Tình khai nhận số hàng trên được một người dân ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu thuê chở vào Thành phố Hồ Chí Minh. Giá thuê chở mỗi thùng hàng là 150.000đ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm chuyển giao cho Đội quản lý thị trường số 4 xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Trần Nam
VietQ

 

Bắt gần 1 tấn nội tạng và sừng động vật bốc mùi hôi thối - 2