1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ai lắp "chui" biểu tượng nút Like ở Công viên Thống Nhất?

Ghi Du

(Dân trí) - Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo Gennext chuyên về quảng cáo, nhưng đã lắp "chui" biểu tượng check-in ở Công viên Thống Nhất.

Đơn vị tự ý lắp biểu tượng check-in trong Công viên Thống Nhất vừa bị UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng. Doanh nghiệp đang được nhắc đến là Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo Gennext.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Gennext được thành lập vào tháng 7/2019, địa chỉ trụ sở chính tại quận Phú Nhuận, TPHCM. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Phạm Quốc Thông. 

Gennext đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo. Đáng chú ý, doanh nghiệp lắp "chui" biểu tượng check-in ở Công viên Thống Nhất này đăng ký thêm đến 86 ngành nghề kinh doanh khác.

Trong đó, có thể kể đến bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào; bán buôn thực phẩm; hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; dịch vụ phục vụ hôn lễ; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động ghi âm và sản xuất âm nhạc; cho thuê xe có động cơ; kho bãi và lưu trữ hàng hóa…

Ai lắp chui biểu tượng nút Like ở Công viên Thống Nhất? - 1

Biểu tượng check-in được lắp đặt tại Công viên Thống Nhất từ ngày 20/5, đến chiều 21/5 thì bị tháo dỡ (Ảnh: T.N.).

Hôm 14/5, biểu tượng check-in hình bàn tay đang giơ ngón tay cái kèm mã QR gây xôn xao dư luận khi được lắp đặt tại khu vực đôi rồng khổng lồ ở hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau đó, quận Tây Hồ đã yêu cầu chủ doanh nghiệp tháo dỡ tấm biển trên.

Đến ngày 21/5, biểu tượng này lại "chạy" ra cổng Công viên Thống Nhất trên đường Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Biểu tượng này cao khoảng 6-7m, có gắn khung sắt. Biểu tượng check-in có in một mã QR, khi truy cập thì dẫn đến một sự kiện trình diễn ánh sáng sắp diễn ra tại Công viên Thống Nhất.

Chiều 21/5, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng đã yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo Gennext gỡ bỏ biểu tượng trên trong Công viên Thống Nhất vì việc này chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Sau đó, doanh nghiệp bị xử phạt về hành vi không thông báo nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo… quy định tại Nghị định số 38 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.