1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ả rập Xê út "bơm" thêm tiền để hoàn thành tòa nhà cao nhất thế giới

(Dân trí) - Tập đoàn Kingdom Holding của Hoàng tử Ả rập Xê út Alwaleed bin Talal ngày 29/11 cho hay, công ty con Jeddah Economic Company vừa đạt được thỏa thuận đầu tư hơn 2 tỷ USD với công ty đầu tư Alinma Investment để hoàn tất dự án tháp Jeddah ở thành phố Hồng Hải (Red Sea).


Phối cảnh toà tháp Jeddah

Phối cảnh toà tháp Jeddah

Hiện tòa tháp đang xây đến tầng thứ 26 trong tổng số 170 tầng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất vào năm 2020 với tổng chiều cao 1km.

Với chiều cao này, tháp Jeddah sẽ trở thành tòa nhà cao nhất thế giới, soán kỷ lục hiện tại của tòa tháp Burj Khalifa với chiều cao 827 mét ở Dubai (Các tiểu vương quốc Arập).


Nếu hoàn thành, Jeddah sẽ là toà tháp cao nhất thế giới.

Nếu hoàn thành, Jeddah sẽ là toà tháp cao nhất thế giới.

Năm ngoái, Hoàng tử Alwaleed từng khẳng định, mỗi ngày nhà thầu sẽ xây xong 1 tầng. Nếu đúng tiến độ, đáng lẽ, hiện tại, dự án đã xây đến tầng thứ 90, thay vì tầng 26. Tòa tháp sẽ là tổ hợp bao gồm khách sạn, văn phòng và nhà ở.

Tòa tháp ban đầu được đặt tên là Kingdom Tower với số tầng dự kiến 200 tầng, cho phép ngắm toàn cảnh Biển Đỏ. Theo ước tính, để xây tòa tháp này cần khoảng 14,8 triệu m2 bê tông, 80.000 tấn thép. Ngoài ra, do xây dựng ở vùng duyên hải, nước biển có thể phá hủy các kết cấu nên tòa nhà cần có móng sâu 60 mét.

Mặc dù dự án khá tham vọng song Giám đốc Hội đồng nhà cao tầng Ả rập Xê út, ông Sang Dae Kim cho biết, dự án này hoàn toàn khả thi. “Hiện tại chúng ta có thể xây tòa tháp cao 1km, thậm chí 2km”, ông Sang Dae Kim nói.

Đoàn Phương
Theo Al Arabiya

Ả rập Xê út "bơm" thêm tiền để hoàn thành tòa nhà cao nhất thế giới - 3