1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Vụ đùi gà Mỹ rẻ như rau:

"45.000 tấn mà chỉ lấy 35 mẫu kiểm tra là quá ít!"

(Dân trí) - Mặc dù Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) khẳng định đùi gà Mỹ nhập vào Việt Nam là an toàn, nhưng Bộ Trưởng Cao Đức Phát vừa yêu cầu Cục lấy mẫu phân tích đa dư lượng, kiểm tra hàng nhập khẩu có đúng là từ vùng an toàn dịch, đảm bảo vệ sinh thực phẩm không.

Trước lo ngại về tình hình dịch cúm gia cầm ở Mỹ và việc quản lý sản phẩm gia cầm nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam, Đàm Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) khẳng định: Trong 7 tháng đầu năm 2015, Cục Thú y đã chỉ đạo các cơ quan thú y cửa khẩu lấy hàng chục mẫu ở các lô hàng sản phẩm thịt gia súc, gia cầm thuộc các nhà máy sản xuất khác nhau để kiểm tra các chỉ tiêu tồn dư, trong đó có 35 mẫu thịt đùi gà đông lạnh từ Hoa Kỳ và không phát hiện mẫu nào có chất tồn dư vượt quá giới hạn cho phép.

"45.000 tấn mà chỉ lấy 35 mẫu kiểm tra là quá ít!" - 1
Thịt gà Mỹ xuống giá mạnh là do tác động ủa dịch cúm gia cầm tại nước này (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về “Phát triển chăn nuôi gà giai đoạn 2015-2020” vừa khai mạc sáng nay (21/8 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho rằng: Trong số gần 45.000 tấn thịt gà từ Mỹ mà Cục chỉ lấy có 35 mẫu để kiểm tra là quá ít. Hơn nữa, công tác kiểm tra mới chủ yếu tập trung vào giám sát cúm gia cầm.

Vì thế, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu: “Cục Thú y cần lấy mẫu và phân tích đa dư lương, kiểm tra các sản phẩm gà nhập khẩu từ Mỹ có đúng xuất xứ từ vùng an toàn dịch hay không, có đáp ứng tiêu chuẩn của quốc tế hay không.”

Đồng thời, Cục cần cử cán bộ sang Mỹ để thực hiện kiểm tra và giám sát tại nơi sản xuất. Ở trong nước thì tăng cường giám sát các công ty xuất nhập khẩu nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bộ trưởng Phát cũng cho rằng: Hiện vẫn còn nghi ngờ là vì Mỹ xảy ra dịch cúm gia cầm nên hơn 30 nước trên thế giới đã nhập khẩu sản phẩm gia cầm từ Mỹ, điều này khiến giá thịt gà ở Mỹ rớt thê thảm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện Chăn nuôi kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội Chăn nuôi cho biết: Theo thông tin từ Hiệp hội Chăn nuôi Hoa Kỳ, hiện Mỹ đang gặp khó khăn trong tiêu thụ thịt gà do Nga cấm vận nhập khẩu thịt gà từ Mỹ.

Ngoài ra, cúm gia cầm xảy ra tại 13 bang nên từ 01/5/2015 hơn 30 nước cấm nhập khẩu thịt gà từ Mỹ khiến sản phẩm ứ đọng nên giá thịt gà rất rẻ. Hóa đơn nhập khẩu thịt gà từ Mỹ chỉ 0,9USD/kg (khoảng 19.000 đồng/kg).

Ông Sơn cũng cho biết, đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Mỹ khẳng định: Không có khả năng Mỹ bán phá giá gà hay tìm cách tiêu diệt ngành gà Việt Nam hay gian lận thương mại vì ở Mỹ rất minh bạch trong đấu tranh chống gian lận thương mại.

Theo Bộ trưởng Phát, Bộ Công Thương đã nhận trách nhiệm điều tra về khả năng Mỹ bán phá giá gà và chưa có báo cáo. Phía Việt Nam cần tăng cường giám sát các doanh nghiệp nhập khẩu vì rất có khả năng là các DN Việt Nam cấu kết để gian lận thương mại.

Nguyên An

"45.000 tấn mà chỉ lấy 35 mẫu kiểm tra là quá ít!" - 2
Dòng sự kiện: Đùi gà Mỹ rẻ như rau