1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

10 người giàu nhất thế giới đã "đánh rơi" bao nhiêu tiền?

An Chi

(Dân trí) - Tài sản của 10 người giàu nhất thế giới đã "bốc hơi" 250 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Danh sách "mất tiền" này có những cái tên quen thuộc như Elon Musk, Jeff Bezos và Bill Gates.

Từ đầu năm đến nay, tài sản ròng của 10 tỷ phú giàu nhất thế giới mất khoảng 250 tỷ USD do thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc. Cổ phần của các tỷ phú ở công ty mà họ sáng lập đều chiếm tỷ trọng lớn.

Giới phân tích nhận định, thị trường chứng khoán Mỹ đang trải qua 6 tháng đầu năm tồi tệ nhất kể từ năm 1970 khi chỉ số S&P 500 mất hơn 1/5 giá trị. Điều này đồng nghĩa với việc các "ông trùm" như đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, CEO Tesla Musk, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO LVMH Bernard Arnault đều bị ảnh hưởng.

10 người giàu nhất thế giới đã đánh rơi bao nhiêu tiền? - 1

Tài sản của Elon Musk và Jeff Bezos sụt giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm (Ảnh: Business Insider).

Elon Musk và Jeff Bezos là hai người cảm nhận điều này rõ ràng nhất. Minh chứng là việc, giá cổ phiếu Tesla giảm 43% trong bối cảnh kinh tế bất ổn và nỗ lực thâu tóm Twitter của ông chủ hãng xe điện. Cùng chung cảnh ngộ, cổ phiếu Amazon cũng giảm hơn 35% kể từ đầu năm nay.

Tuy nhiên, cũng có những cái tên trong danh sách lội ngược dòng. Điển hình như 2 tỷ phú Gautam Adani và Carlos Slim có khối tài sản ròng tăng lần lượt là 22,1 tỷ USD và 3,05 tỷ USD. 

Hiện tại, ông Adani đang điều hành các cảng, mỏ than lớn nhất của Ấn Độ, nhất là trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị thắt chặt. Do đó, doanh nghiệp của vị tỷ phú được hưởng lợi khi giá cả hàng hóa leo thang.

Còn ông Ambani thì sở hữu khu liên hiệp lọc dầu lớn nhất thế giới. Vị tỷ phú Ấn Độ cũng trở nên giàu có hơn khi giá nhiên liệu tăng vọt kể từ khi Nga và Ukraine xảy ra xung đột.

Theo www.businessinsider.com