Nữ họa sỹ triển lãm tranh tại Đức để giúp trẻ em nghèo Việt Nam

Tối 21/3, tại Ngôi nhà Việt (Viethaus) ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đã diễn ra Triển lãm tranh từ thiện với chủ đề "Sắc Tâm" của nữ họa sỹ Nguyễn Thị Phi Loan đến từ Việt Nam.

Nữ họa sỹ triển lãm tranh tại Đức để giúp trẻ em nghèo Việt Nam

Họa sỹ Nguyễn Thị Phi Loan giới thiệu dòng tranh cắt vải, xé giấy tại triển lãm ở Ngôi nhà Việt (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Triển lãm, do Công ty Ngôi nhà Việt tổ chức, nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức (1975-2015).

Triển lãm giới thiệu 45 tác phẩm từ vải và giấy, loại hình nghệ thuật độc đáo và sáng tạo, biến giấy và vải vụn thành những tác phẩm nghệ thuật chuyển tải tình yêu quê hương đất nước, thiên nhiên và con người.

Chủ đề khai thác của nữ họa sỹ Phi Loan cũng rất đa dạng, từ người phụ nữ, người mẹ tới phố phường, thôn quê, núi non hay những thiếu nữ trong trang phục dân tộc.

Sức sáng tạo trong các tác phẩm của nữ họa sỹ sinh năm 1938 khá độc đáo, ngẫu hứng và gây nhiều bất ngờ cho du khách tới thăm, đặc biệt là khả năng tạo màu.

Khách tới tham quan triển lãm có thể đặt mua các bức tranh và 50% số tiền thu được từ việc bán tranh sẽ dùng để hỗ trợ trẻ em nghèo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi khai mạc, họa sỹ Phi Loan bày tỏ xúc động trước sự đón nhận nồng nhiệt của các bạn Đức và quốc tế cũng như cộng đồng người Việt tới thăm triển lãm.

Bà cho biết các bức tranh xé giấy và cắt vải được giới thiệu tại Đức nằm trong số rất nhiều tác phẩm của bà sẽ giúp người xem biết tới loại hình nghệ thuật mới lạ, thông qua đó có thể hiểu và chia sẻ cảm xúc sáng tạo với người họa sỹ.

Ông Phạm Việt Chiến, Tham tán Công sứ đã tới dự, tặng hoa và chúc mừng triển lãm của nữ họa sỹ cũng như nghĩa cử cao đẹp mà bà dành tặng cho trẻ em nghèo Việt Nam.

Ông cho biết, triển lãm nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Đức sẽ càng giúp nhân dân hai nước hiểu biết và xích lại gần nhau hơn thông qua hàng chục bức tranh giới thiệu về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam tại triển lãm lần này.

Trong khuôn khổ triển lãm, khách tới thưởng lãm còn được thưởng thức các tác phẩm của Beethoven, Mozart, Tchaikovsky..., đặc biệt là một số tác phẩm dân ca chuyển soạn cho đàn dây do Nhóm tứ tấu BESA (thuộc dàn nhạc Berliner Symphoniker) của nghệ sỹ violon Lê Ngọc Anh Kiệt biểu diễn.

Tại triển lãm, nghệ sỹ piano Nguyễn Bích Trà từ Anh và giáo sư-nghệ sỹ viola Đỗ Minh Thuận từ Tây Ban Nha cũng tham gia biểu diễn một số tác phẩm.

Ngay trong buổi khai mạc triển lãm, một số bức tranh có giá trị đã có chủ nhân mới. Triển lãm sẽ mở cửa miễn phí cho khách thăm tới ngày 23/3 tại Ngôi nhà Việt./.
 
Theo (TTXVN/Vietnam+)
 
http://www.vietnamplus.vn/nu-hoa-sy-trien-lam-tranh-tai-duc-de-giup-tre-em-ngheo-viet-nam/313401.vnp