Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng kể chuyện mưu sinh của người Việt tại Nga

“Mưu sinh” tên tập truyện kí của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng- một cây bút sống nhiều năm tại Nga, vừa ra mắt bạn đọc chiều 27/3, tại Hà Nội.

Sau tập truyện kí đầu tiên “Matxcova thời mở cửa” (2002) và kí sự “Đếm bước cuộc hành trình”, cuốn “Mưu sinh” của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng là tác phẩm văn xuôi thứ 3 của ông.
 
Truyện kí Mưu sinh của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng
Truyện kí "Mưu sinh" của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng

Nhân vật trong tác phẩm của ông là những người lao động, những người có số phận kém may mắn, luôn đối diện với nhiều nguy hiểm rình rập khi phải vất vả mưu sinh nơi xứ người.

Trong cuốn truyện kí “Mưu sinh”, tác giả có hơn 50 câu chuyện được sắp xếp theo dòng thời gian suốt những năm cuối cùng của thế kỉ 20 cho đến những năm đầu thế kỉ 21, trong đó có những bài viết về nước Nga giai đoạn khủng hoảng kinh tế.

Những câu chuyện về thân phận người, những bước gian truân và rủi ro mà họ gặp phải cùng tấm lòng, sự chở che nhau trong cơn hoạn nạn, đã khắc họa sinh động cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Nga nhiều năm qua.

Tại buổi giới thiệu sách, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng cho biết: “Cũng như trong thơ ca, văn xuôi của tôi viết về những người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Liên bang Nga. Họ là những người đối mặt với bao nhiêu thách thức và khó khăn trong cuộc sống. Có thể nói, tôi đứng về phe nước mắt, về những người lao động khó khăn trong cuộc sống”.

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng cũng là tác giả của 8 tập thơ viết về cuộc sống của người Việt tại Nga./.
Theo Phương Thúy/VOV- Trung tâm Tin