Cô gái Việt trở thành Hoa hậu ở Czech

Ngày 21/3, Nguyễn Thanh Thảo đã trở thành thí sinh người nước ngoài duy nhất có mặt trong top 10 người đẹp lọt vào vòng Chung kết của cuộc thi Hoa hậu thành phố Sezimovo Ústí (Czech) lần thứ 2 và trở thành Hoa hậu báo Táborský, đồng thời nhận danh hiệu Hoa hậu khả ái của cuộc thi.

Cô gái Việt trở thành Hoa hậu ở Czech
 
Nguyễn Thanh Thảo, sinh ra tại Czech, trong gia đình có bố mẹ là người Việt, định cư tại Czech 20 năm nay. Cô gái người Việt là học sinh trường chuyên Táborský này không chỉ hát hay, múa giỏi mà còn rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Khi biết tin về cuộc thi Hoa hậu Sezimovo Ústí, Thảo đã tự đăng ký tham gia.

Trong cuộc thi, cô gái 17 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh đối với các khán giả tại khán phòng Spektrum khi xuất hiện trong trang phục áo tứ thân với màn trình diễn hát Quan họ "Hoa thơm bướm lượn".

Chung cuộc, thí sinh Barbora Vodehnalová (đến từ Sezimovo Ústí) đã trở thành Hoa hậu. Danh hiệu Á hậu thứ nhất thuộc về thí sinh Eliška Maitnerová (đến từ Tábor) và Á hậu thứ hai thuộc về Magdalena Hašplová (đến từ Soběslav). Nguyễn Thanh Thảo vinh dự nhận đồng thời cả hai danh hiệu: Hoa hậu báo Táborský và Hoa hậu khả ái.

Cuộc thi Hoa hậu Sezimovo Ústí được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều cô gái trẻ ở thành phố Sezimovo Ústí. Đây là cuộc thi được tổ chức 2 năm một lần, dành cho các cô gái trong độ tuổi từ 16 đến 24.

Theo K.N (tổng hợp)
Thế giới và Việt Nam