Quảng Trị:

Xây dựng xã hội học tập, tổ chức hàng ngàn lớp tập huấn, nâng cao tay nghề cho lao động

(Dân trí) - Xác định xây dựng “Xã hội học tập” là nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Quảng Trị đã tích cực triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài đến từng địa phương, cộng đồng, cơ sở, từng đối tượng dưới nhiều hình thức phong phú.

Sau 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2012 - 2020”, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng XHHT được nâng cao.

Hội Khuyến học kết nối các đơn vị, tổ chức hảo tâm trao học bổng cho học sinh.
Hội Khuyến học kết nối các đơn vị, tổ chức hảo tâm trao học bổng cho học sinh.

Quá trình triển khai đề án có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, tổ chức. Đặc biệt, Hội Khuyến học và ngành Giáo dục và Đào tạo đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng xã hội học tập - học tập suốt đời.

Nhiều cách làm hay, hiệu quả ở một số Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) về áp dụng khoa học, kỹ thuật vào lao động, sản xuất, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; phổ biến pháp luật… được giới thiệu đến người dân.

Các Trung tâm học tập cộng đồng thu hút nhiều lao động tham gia học tập.
Các Trung tâm học tập cộng đồng thu hút nhiều lao động tham gia học tập.

Các đề án thành phần về công tác xóa mù chữ đến năm 2020; dạy nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020... được các cấp, ngành tập trung triển khai và đạt nhiều kết quả.

Hiện nay, toàn tỉnh có 141 trung tâm HTCĐ cấp xã, phường và 953 trung tâm HTCĐ thôn, bản. Trong 5 năm qua, các TTHTCĐ đã tổ chức 2.760 lớp tập huấn dạy nghề cho lao động thu hút 142.731 lượt người tham gia. Toàn tỉnh đã xây dựng được 9 Trung tâm Giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên, 1 Phân hiệu Đại học Huế, 1 Trường Cao đẳng Y tế, 1 Trường Cao đẳng Sư phạm, 8 Trường Trung cấp và hàng trăm trường học thuộc các bậc.

Các trung tâm và trường học này đều hoạt động tốt, góp phần đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Ngoài các cơ sở giáo dục chính quy làm nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác đã phát huy hiệu quả, giúp người dân cơ bản hiểu và nhận thức được vai trò, ý nghĩa của việc học tập suốt đời.

Trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo xây dựng XHHT đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 4 đợt tập huấn về xây dựng XHHT thu hút 2.082 lượt người tham gia; có 100% cán bộ quản lý, giáo viên các trung tâm được tập huấn nghiệp vụ điều tra, khảo sát chuyên đề về xây dựng XHHT. Đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề về “Quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản về Học tập suốt đời - Xây dựng xã hội học tập”. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng XHHT trên địa bàn.

Năm học 2016-2017 có 141 trung tâm HTCĐ được xếp loại, trong đó có 38 trung tâm HTCĐ đạt loại tốt, 64 trung tâm HTCĐ đạt loại khá, 37 trung tâm HTCĐ đạt loại trung bình. Việc đăng ký mô hình “Gia đình học tập” đạt tỷ lệ 57,2%; mô hình “Dòng họ học tập” đạt tỷ lệ 55,8%; mô hình “Cộng đồng học tập cấp cơ sở” đạt tỷ lệ 72,7%; mô hình “Đơn vị học tập cấp cơ sở” đạt 67,7%. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 1.

Kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục duy trì chất lượng, ổn định, tỷ lệ đạt chuẩn năm sau cao hơn năm trước. Kết quả học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức đạt yêu cầu đề ra đến 2020.


Huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” được tổ chức ở các địa phương, đơn vị với nhiều nội dung và hình thức phong phú, nhằm động viên mọi người học tập. Quảng Trị nằm trong top 10 của cả nước về thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập.

Trong công tác khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Công tác vận động quỹ khuyến học, khen thưởng cho các đối tượng được chú trọng.

Trong 3 quý của năm 2018, Quỹ Khuyến học toàn tỉnh huy động được gần 30 tỉ đồng; trong đó Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị huy động được hơn 6 tỉ đồng. Qua đó, đã tổ chức trao học bổng, hỗ trợ, khen thưởng cho hơn 48.400 đối tượng với kinh phí phí 18,5 tỉ đồng.

Đ. Đức