Hà Tĩnh:

Thị xã Hồng Lĩnh phát huy nhiều sáng kiến xây dựng quỹ khuyến học

(Dân trí) - Sáng 22/10, Hội Khuyến học thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tổ chức tổng kết hoạt động khuyến học nhiệm kỳ 2009-2014 và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Với phương châm lấy kết quả để thuyết phục, lấy mô hình để làm gương, nhiệm kỳ qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh luôn được sự quan tâm ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, các cá nhân, tổ chức giàu lòng hảo tâm. Bên cạnh đẩy mạnh các hoạt động bổ trợ giáo dục trong và ngoài huyện, vận động xây dựng quỹ khuyến học và trao học bổng khuyến học, khuyến tài, khuyến nghề, thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung xây dựng trung tâm học tập cộng đồng, thực hiện mục tiêu xã hội hóa giáo dục và học tập suốt đời.

Hệ thống tổ chức của hội ngày càng được củng cố và phát triển, hiện có 6 chi hội khuyến học phường, xã; 52 chi hội khuyến học tổ dân phố, thôn xóm; 192 ban khuyến học tại các cơ quan, đơn vị, dòng họ. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học cũng đã xác định xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học là cơ sở để tiến tới xây dựng thành công xã hội học tập trên địa bàn.

Thị xã Hồng Lĩnh phát huy nhiều sáng kiến xây dựng quỹ khuyến học
Tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học của Hội Khuyến học Việt Nam đến các cán bộ và hội viên tại thị xã Hồng Lĩnh.

Đến nay, toàn thị xã có 7.756 hội viên chiếm 23% dân số, tăng 1.418 hội viên so với đầu kỳ. Các hội có số hội viên tăng hàng năm là phường Bắc Hồng, Trung Lương, Đức Thuận, Thuận Lộc…

Tính đến năm 2013, Hồng Lĩnh có có 4.155 gia đình hiếu học (chiếm tỷ lệ 65%); 162 dòng họ khuyến học (60%) và 40 khu dân cư khuyến học (chiếm 80%).

Từ sự năng động, sáng tạo trong huy động nguồn quỹ nên trong 5 năm của nhiệm kỳ thứ 3 (2009-2014), hội khuyến học các cấp đã huy động được từ nguồn kinh phí của các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước để gây quỹ xây dựng trường học, trang thiết bị và giúp đỡ các gia đình nghèo hiếu học. Nhiều hình thức gây quỹ tạo hiệu quả lớn như: Tổ chức đêm giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ học đường thị xã Hồng Lĩnh” đã được các nhà hảo tâm tặng 30 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho học sinh và giáo viên nghèo, 500 triệu đồng gây quỹ hội khuyến học; xây dựng được nguồn kinh phí ổn định từ cấp cơ sở và dòng họ như nguồn quỹ dòng họ phường Trung Lương với 350 triệu đồng… Nhờ những cách làm này, trong 5 năm Hội Khuyến học thị xã Hồng Lĩnh đã huy động được hơn 3 tỷ đồng.

Kết quả nổi bật trong 5 năm qua, Hội Khuyến học thị xã đã trao tặng 25.100 suất quà, học bổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng cho phong trào khuyến học của hội khuyến học tỉnh, khuyến học thị xã và hội khuyến học các cấp cơ sở như phường, xã, dòng họ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học của Hội Khuyến học Việt Nam cho 111 cán bộ, hội viên.

Phượng Vũ