Sức lan tỏa từ Quỹ khuyến học mang tên cố nhà giáo Lê Xuân Lan

(Dân trí) - Từ năm 2008 đến tháng 8/2018, Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan đã trao thưởng cho 7.241 lượt học sinh giỏi các cấp, cấp học bổng cho 1.750 lượt học sinh nghèo vượt khó học khá giỏi, tài trợ quỹ khuyến học cho 43 hội khuyến học xã, thị trấn…

Quỹ khuyến học mang tên cố nhà giáo Lê Xuân Lan (1916-1983) ở thôn Đông Thành, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Thông tin trong buổi gặp gỡ hướng tới 10 năm thành lập Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan, TS. Luật sư Lê Xuân Thảo (con trai cố nhà giáo Lê Xuân Lan) cho biết: Ra đời từ năm 2008, Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan nhằm hỗ trợ các học sinh giỏi đạt thành tích cao trong học tập, đặc biệt là những học sinh nghèo, vượt khó vươn lên học giỏi.


TS Lê Xuân Thảo chia sẻ về hướng hoạt động sắp tới của Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan.

TS Lê Xuân Thảo chia sẻ về hướng hoạt động sắp tới của Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan.

Ngày đầu thành lập, Quỹ được các thế hệ hậu duệ của cố nhà giáo Lê Xuân Lan tài trợ ban đầu khoảng 2 tỷ đồng. Nguồn quỹ được bổ sung mỗi năm hàng trăm triệu đồng từ các gia đình hậu duệ cố nhà giáo và các cá nhân, tổ chức khác trong và ngoài huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Từ năm 2008-2018 đã có 115 tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ với số tiền gần 6,3 tỷ đồng, gửi tiết kiệm ngân hàng từ 2008-2018 số tiền lãi thu được 2,8 tỷ đồng; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học 1,6 tỷ đồng. Tổng số tiền quỹ thu được 10,7 tỷ đồng.

Từ năm 2008 đến tháng 8/2018, Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan đã trao thưởng cho 7.241 lượt học sinh giỏi các cấp, cấp học bổng cho 1.750 lượt học sinh nghèo vượt khó học khá giỏi, tài trợ quỹ khuyến học cho 43 hội khuyến học xã, thị trấn; Viết và in 3000 cuốn sách “Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan - Chắp cánh tương lai”; Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học phục vụ công tác dạy và học. Tổng số tiền đã chi là 5,8 tỷ đồng.

Cũng theo TS Lê Xuân Thảo, đến nay, Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan đã có sức lan tỏa rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh thành khác.

Ông Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam từng chia sẻ: “Tôi đánh giá cao việc lập Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan bằng hoạt động của mình để góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện, cả những người ở xa quê, phát huy truyền thống hiếu học, khuyến học khuyến tài của quê hương, mở ra phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập từ cơ sở mà tiêu biểu là việc thành lập các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường.

Phong trào này vừa thể hiện tinh thần coi trọng sự học của nhân dân, thúc đẩy “người người khuyến học, nhà nhà khuyến học, ngành ngành khuyến học”, đưa Hoằng Hóa trở thành đơn vị xuất sắc nhiều năm liền của tỉnh, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc.

Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan xứng đáng được tuyên dương không những vì hoạt động giàu tính nhân văn mà còn vì sự nối tiếp truyền thống của một gia tộc hiếu học giàu lòng yêu nước và giàu tinh thần cách mạng”.

Chia sẻ với chúng tôi, em Lê Thị Hằng - sinh viên năm thứ 4 Đại học Luật tâm sự: "Ngay từ nhỏ em sống với bà nội, cuộc sống của em tất cả dựa vào đồng lương giúp việc của bà nội. Cánh cửa đại học với em sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu không có được hỗ trợ từ Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan.

Khi bắt đầu học cấp 2 em tưởng như mình không có cơ hội đi học nhưng nhờ có sự hỗ trợ của Quỹ, em đã có cơ hội thực hiện giấc mơ là Luật sư. Hiện tiền học phí hàng năm Quỹ đều chi trả, ngoài ra cô, chú trong quỹ còn tạo điều kiện giúp em có nhiều cơ hội được học thêm các kỹ năng, chương trình để phục vụ cho công việc sau khi ra trường. Với em, quỹ khuyến học Lê Xuân Lan chính là người nâng đỡ, chắp cánh tương lai cho em. Không phụ công của các cô, chú em sẽ phấn đấu học thật giỏi để sau này cùng các cô chú giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình”

Nói về phương hướng hoạt động của Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan trong thời gian tới, TS Lê Xuân Thảo cho hay: Xây dựng quỹ khuyến học là nhiệm vụ thường xuyên. Chính vì thế thời gian tới sẽ tiếp tục quảng bá về Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan trong và ngoài huyện. Động viên, vận động cộng đồng bà con, các doanh nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh thành trong nước thông qua các hội nghị, hội thảo, các đơn vị, cá nhân các nhà hảo tâm tại trợ cho Quỹ để đáp ứng cho việc khen thưởng, tặng học bổng ngày càng tăng lên.

Tiếp tục hoàn thành xây dựng nguồn Quỹ ổn định theo Nghị quyết, thực hiện phong trào: hiến, tặng bằng tiền, bằng công trình, đất đai và các tài sản khác cho quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan…

Nguyễn Hùng