SIU và các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới

Là thành viên của AACSB và IACBE đồng nghĩa với việc Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) được công nhận là thành viên trong mạng lưới các trường đào tạo doanh thương uy tín thế giới.

Sau quá trình phấn đấu đạt các tiêu chí cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy, giảng viên - nhân viên của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới, tháng 11/2010 SIU được công nhận là thành viên chính thức và đang thực hiện chương trình kiểm định chất lượng giáo dục của Hiệp hội quốc tế các trường ĐH đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE) và tháng 9/2011 SIU trở thành thành viên giáo dục của Hiệp hội Phát triển giảng dạy doanh thương bậc ĐH (AACSB).

Sinh viên SIU trong Thư viện điện tử

Sinh viên SIU trong Thư viện điện tử

Hiệp hội Phát triển giảng dạy doanh thương bậc ĐH (AACSB)

AACSB hay AACSB International (www.aacsb.edu) là từ viết tắt của The Association to Advance Collegiate Schools of Business - Hoa Kỳ. Thành lập năm 1916, AACSB International là một tổ chức toàn cầu, phi lợi nhuận chuyên về nâng cao và phát triển quản lý chất lượng giáo dục với các thành viên sáng lập như: Columbia University, Dartmouth College, Harvard University, New York University, Northwestern University, The Ohio State University, Tulane University, Drake University, University of California, Berkeley, University of Chicago, Purdue University, University of Illinois, University of Nebraska, University of Pennsylvania, University of Pittsburgh, University of South Florida, University of South Florida St. Petersburg, The University of Texas, University of Wisconsin - Madison và Yale University. Hiện nay, AACSB International hiện diện tại hơn 83 quốc gia với gần 1.350 thành viên, trong đó có 711 thành viên được thẩm định và công nhận chương trình.

Bên cạnh chức năng kiểm định, AACSB International còn mang đến các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ nhằm phát triển không ngừng các chương trình giảng dạy doanh thương của các trường thành viên.

Hiệp hội quốc tế các trường ĐH đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE)

IACBE (www.iacbe.org) là từ viết tắt của International Assembly for Collegiate Business Education. IACBE có trụ sở tại Kansas - Hoa Kỳ, là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về công nhận và nâng cao chất lượng trong việc đào tạo ngành kinh doanh bậc ĐH và sau ĐH, thông qua quá trình kiểm định đặc biệt các chương trình đào tạo ngành kinh doanh.

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) - thành viên của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới

Là thành viên của AACSB và IACBE đồng nghĩa với việc SIU (www.siu.edu.vn) được công nhận là thành viên trong mạng lưới các trường đào tạo doanh thương uy tín thế giới. Với tiềm năng và nội lực cùng với sự hỗ trợ của AACSB IACBE, SIU cam kết không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ngành Kinh doanh, mở rộng sự hợp tác và kết nối với các thành viên cùng các tổ chức trên toàn thế giới.

Giảng viên và sinh viên Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU)

Giảng viên và sinh viên Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU)

Có thể nói việc trở thành thành viên của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu thế giới như AACSB và IACBE là một minh chứng cho sự thành công trên con đường hội nhập thế giới và khẳng định chất lượng giáo dục của SIU.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) gồm: Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS) và Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Thành lập 1999, GAIE được xem là hệ thống giáo dục và nghiên cứu khoa học lớn nhất tại Việt Nam với:

- 43.425 học sinh - sinh viên - học viên đến từ 23 quốc gia đã và đang theo học tại 14 cơ sở;

- 335 giải học sinh giỏi và 145 giải thể thao cấp Quận và Thành phố;

- 65 công ty Việt Nam và nước ngoài bảo trợ chương trình thực tập của SIU;

- 2.200 giáo viên - nhân viên Việt Nam và nước ngoài là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư đang làm việc;

- 1.016 HS-SV du học tại 79 trường ở 11 quốc gia thuộc 4 châu lục;

- Gần 80% SV tốt nghiệp có việc làm - có em thành lập doanh nghiệp, tạo việc làm cho nhiều người khác; trên 20% SV học bậc học cao hơn, trong đó nhiều em chuyển tiếp du học các nước trên thế giới.

- Quan hệ hợp tác với nhiều trường ĐH danh tiếng thế giới: Suffolk University - Boston, Truman State University - Missouri và EF Education First - Boston - Hoa Kỳ; James Cook University Brisbane - Úc; Ritsumeikan University & Asia Pacific University - Nhật Bản; Buckinghamshire New University và ĐH top 19 thế giới King’s College London - Anh Quốc.

SIU tuyển sinh theo 2 phương thức:

- Xét tuyển từ mức điểm tối thiểu do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định kỳ thi đại học, cao đẳng.

- Xét tuyển theo học bạ lớp 12:

+ Điểm trung bình cả năm và các môn thuộc khối xét tuyển lớp 12 từ 6,0 (cao đẳng), 6,5 (đại học);

+ Hạnh kiểm từ Khá trở lên.

(Nguồn: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn)