Quỹ Khuyến học Khuyến tài Phạm Văn Trà trao thưởng hơn 1,6 tỷ đồng

(Dân trí) - Tối 25/9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Phạm Văn Trà tổ chức chương trình "Chắp cánh ước mơ Bắc Ninh với khuyến học, khuyến tài".

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh: Trí tuệ là nguồn tài nguyên phong phú, đáng giá nhất, là mục tiêu mọi thế hệ quyết tâm thực hiện. Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, chú trọng đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài. Nhiều chính sách của tỉnh đã được ban hành và phát huy tốt hiệu quả, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Bắc Ninh tổ chức chương trình trao thưởng Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Phạm Văn Trà nhằm khơi dậy, biểu dương, động viên các cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn vào truyền thống văn hoá của quê hương, đất nước; đồng thời, khẳng định sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, xã hội đối với người tài. Sự quan tâm này góp phần không nhỏ thắp sáng nhiều ước mơ trở thành hiện thực.

Trong buổi lễ, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 281 học sinh, vận động viên, huấn luyện viên, giáo viên có thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy, các nghệ sĩ, nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú cùng các cá nhân đạt thành tích cao tại giải Báo chí toàn quốc… với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao bằng khen cho các em đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao bằng khen cho các em đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Phạm Văn Trà được thành lập vào tháng 12/2010, do Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Chủ tịch danh dự; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến làm Chủ tịch quỹ nhằm thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ học sinh, sinh viên tỉnh Bắc Ninh học giỏi và khen thưởng đối với giáo viên có thành tích xuất sắc. Quỹ hoạt động dựa trên hình thức vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ về tài chính, vật chất của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

Trong 6 năm qua, Quỹ ngày càng phát triển, kịp thời biểu dương cho 694 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập; 333 giáo viên, nhà giáo bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế; 237 cá nhân được phong tặng các danh hiệu quốc gia, các Nhà giáo nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ nhân ưu tú, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, vận động viên đoạt thành tích xuất sắc…; 516 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; 3 con em gia đình chiến sĩ đang công tác ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với tổng số tiền tính đến hết tháng 9/2016 là trên 8,1 tỷ đồng.

Cũng nhân dịp này, Tập đoàn Tuần Châu trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học Khuyến tài Phạm Văn Trà. UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Bá Đoàn