Khánh thành trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc tại Quảng Ngãi

(Dân trí) - Sáng ngày 24/9, trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc tại Quảng Ngãi tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học 2016-2017. Đây là ngôi trường thứ 5 từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc.

Theo đó, trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc tại Quảng Ngãi có quy mô đào tạo từ 1.000 - 1.200 học sinh/năm với 12 ngành nghề đào tạo. Tổng kinh phí dự án được điều chỉnh là 258 tỷ đồng; trong đó vốn ODA của Hàn Quốc là 4,8 triệu USD (tương đương 82 tỷ đồng).

Lễ cắt băng khánh thành.
Lễ cắt băng khánh thành.

Hạng mục dự án chia thành 2 giai đoạn. Tại giai đoạn 1, đầu tư với tổng kinh phí 108 tỷ đồng bao gồm nhà hiệu bộ, nhà thực hành khối A, nhà đa năng và lắp đặt thiết bị phục vụ cho 5 ngành nghề. Thời gian thực hiện đến năm 2018.

Tại giai đoạn 2 từ năm 2018-2020, đầu tư tổng kinh phí 150 tỷ đồng với các hạng mục nhà thực hành khối B, nhà ăn, ký túc xá, nhà làm việc, khu thể thao, gara ô tô,... cùng 7 ngành nghề còn lại theo đề án.

Ông Đặng Văn Minh đánh trống khai giảng năm học 2016-2017 tại trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc tại Quảng Ngãi.
Ông Đặng Văn Minh đánh trống khai giảng năm học 2016-2017 tại trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc tại Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, ông Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao sự nỗ lực của Ban giám hiệu, chính quyền các cấp tạo điều kiện hình thành ngôi trường đào tạo nghề hiện đại. “Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc hình thành trên tỉnh nhà, đã tạo điều kiện cho con em địa phương có nơi học tập gần nhà và tiết kiệm chi phí, đặc biệt học viên được thụ hưởng cơ sở vật chất hiện đại từ Hàn Quốc. Tôi tin tưởng, nhà trường đào tạo nhiều học sinh sinh viên vừa hồng vừa chuyên, góp phần cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện bộ mặt tỉnh Quảng Ngãi chúng ta”, ông Đặng Văn Minh chia sẻ.

Như kế hoạch, nhà trường thực hiện tuyển sinh năm học 2016-2017 theo chỉ tiêu bậc cao đẳng và trung cấp với 300 học sinh sinh viên, bậc sơ cấp là 1.970 học viên và 8.000 học viên đào tạo lái xe mô tô hạng A1. Tính đến ngày 24/9, nhà trường đã tuyển sinh đợt 1 đạt 70% kế hoạch.

Hồng Long