Khánh Hòa xử lý nghiêm giáo viên có hành vi bạo lực trong nhà trường

(Dân trí) - Đó là nội dung trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng , chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Đắc Tài vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng , chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2021.

Theo kế hoạch này, hàng năm các cơ sở giáo dục có bản cam kết với cơ quan quản lý cấp trên về việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và không có bạo lực.

Các cơ sở giáo dục tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, tuyệt đối không bạo lực đối với học sinh trong bất cứ trường hợp nào.

Kế hoạch này cũng nhấn mạnh về việc xử lý nghiêm đối với các giáo viên có hành vi bạo lực trong nhà trường; đảm bảo trong cơ sở giáo dục không có cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ.

Kế hoạch cũng đề cập việc thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh để tăng cường phối hợp quản lý, xử lý các tình huống liên quan tới bạo lực học đường.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, năm học 2018-2019, tỉnh Khánh Hòa có hơn 275.000 học sinh, từ cấp nhà trẻ đến THPT.

Cụ thể: nhà trẻ hơn 11.900 trẻ; mẫu giáo hơn 51.700 học sinh; tiểu học hơn 101.800 học sinh/3.408 lớp; THCS hơn 76.500 học sinh/2.223 lớp và THPT: 36.750 học sinh/951 lớp, trong đó công lập 33.840 học sinh/865 lớp.

Về số phòng học năm học 2018-2019, Khánh Hòa có hơn 8.000 phòng học, từ cấp mầm non đến THPT.

Thủy Nguyên