Quảng Trị:

Học bổng “Hoa tình thương” hỗ trợ 200 triệu đồng tặng học sinh, sinh viên hiếu học

(Dân trí) - Ngày 22/9, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức trao học bổng “Hoa tình thương” lần thứ IX, cho học sinh, sinh viên (HSSV) vượt khó hiếu học trên địa bàn toàn tỉnh.

Dịp này, học bổng “Hoa tình thương” do thượng tọa Thích Đạt Đức - Trụ trì Chùa Hải Quang (TP Hồ Chí Minh) và các phật tử đã hỗ trợ 200 triệu đồng để tặng học bổng cho HSSV.

Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị đã trao 77 suất học bổng, với tổng số tiền 114 triệu đồng đến HSSV. Trong đó, học bổng dành cho học sinh trị giá 1 triệu đồng/suất, học bổng tặng sinh viên trị giá 2 triệu đồng/suất.

Lãnh đạo Hội Khuyến học, Sở GD-ĐT và nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo Hội Khuyến học, Sở GD-ĐT và nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Các em HS, SV được nhận học bổng đều có hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều em thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trước đó, học bổng cũng được trao cho học sinh, sinh viên của 2 huyện miền núi Hướng Hoá, Đakrông, nhằm góp phần hỗ trợ, động viên các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt.

Em Lê Ngọc Thanh Tâm – sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học – ĐH Sư phạm Huế thay mặt các học sinh, sinh viên nhận học bổng gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ.

... và các sinh viên hiếu học được nhận sự hỗ trợ
... và các sinh viên hiếu học được nhận sự hỗ trợ

“Học bổng không chỉ là món quà vật chất mà còn là niềm an ủi tinh thần đối với các HSSV có hoàn cảnh khó khăn như chúng cháu. Trong buổi trao học bổng hôm nay, cháu hiểu được nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vượt khó vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. Chúng cháu trân trọng và cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm đã luôn động viên các cháu trong học tập”, em Thanh Tâm bày tỏ.

Được biết, từ năm 2010 đến nay, học bổng “Hoa tình thương” đã hỗ trợ cho hơn 1.600 học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đ. Đức