Hà Nội: Mầm non Minh Hải đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

(Dân trí) - Sáng 25/11, trường mầm non tư thục Minh Hải (Đống Đa – Hà Nội) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Đến dự buổi lễ có Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Chử Xuân Dũng ,Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cùng các lãnh đạo các ban, ngành liên quan và đông đảo cô và trò Nhà trường.


Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà trường

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà trường

Cô giáo Trần Minh Hải, Hiệu trưởng Nhà trường vui mừng điểm lại: “Cách đây tròn 20 năm, ( tháng 8/1997), trường Mầm non tư thục Minh Hải chính thức đón nhận những lớp học trò đầu tiên với nhiệm vụ chính là chăm sóc nuôi dạy các cháu từ 24 – 72 tháng tuổi.

Đặc biệt hơn, Mầm non tư thục Minh Hải là một trong những trường mầm non tư thục đầu tiên của Hà Nội được thành lập, nhận được nhiều sự tin tưởng của phụ huynh và các bé thân yêu”.

Trải qua 20 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã luôn ổn định, phát triển, khẳng định uy tín và vị thế của một trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

Với phương châm “Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt” nhà trường đã được đón nhận bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba.


Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo biểu dương: “Có được những thành tích trên, là kết quả của sự tâm huyết, sáng tạo, bền bỉ phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường với phương châm: “Con của bạn, cũng là con của chúng tôi – hãy gửi trọn niềm tin.”

Đi đôi với biểu dương, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cũng nhấn mạnh và mong muốn: “Các cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường phát huy truyền thống của nhà trường, luôn trau dồi đạo đức, lối sống, không ngừng học tập, rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, các cô giáo hãy yêu trẻ như con của mình, là người mẹ thứ hai của con trẻ, giúp các con hình thành và phát triển nhận thức, kỹ năng đầu đời một cách tốt nhấ để sau này các cháu khôn lớn, trưởng thành và trở thành những công dân có ích cho xã hội”.

Hà Cường – Kim Tuyến