Nghệ An:

Gần 350 giáo viên tiểu học tranh tài hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

(Dân trí) - Sáng 26/12, hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học tỉnh Nghệ An đã được khai mạc. Có 345 giáo viên trong toàn tỉnh, trong đó có 65 giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh và Thể dục lần đầu được tham gia hội thi.

 

Gần 350 giáo viên tiểu học tranh tài hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh - Ảnh 1.

345 giáo viên Nghệ An tham gia tranh tài tại hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh.

Hội thi là hoạt động chuyên môn nổi bật của ngành Giáo dục trong năm học 2018 - 2019, được tổ chức 4 năm một lần. Đây cũng là lần thứ 2 hội thi được tổ chức theo tinh thần đổi mới của Thông tư 21 - Bộ GD&ĐT. Các giáo viên tham dự hội thi là những hạt nhân tiêu biểu, có kinh nghiệm, uy tín, được tập thể tôn vinh và từng ít nhất 2 lần liên tiếp đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, đạt loại khá trở lên về chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Điểm mới của hội thi giáo viên dạy cấp tiểu học tỉnh Nghệ An lần này là ngoài giáo viên văn hóa, còn có sự tham gia của 65 giáo viên các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục và Tiếng Anh.

Các thí sinh tham dự sẽ phải thực hiện hai nội dung. Với bài kiểm tra năng lực được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm khách quan và tổ chức tập trung. Phần thi thực hành sẽ đưa về các huyện, thành, thị và ghi hình các tiết dạy chuyển về cho ban tổ chức chấm thi. Cách thức này vừa giảm áp lực cho giáo viên, vừa khắc phục tình trạng giáo viên phải đi xa, vất vả.

Gần 350 giáo viên tiểu học tranh tài hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh - Ảnh 2.

Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu khai mạc hội thi và mong muốn, với một kỳ thi có nhiều đổi mới, các thầy cô giáo phát huy lòng tự trọng, bản lĩnh nghề nghiệp, danh dự, uy tín của bản thân, của trường, của ngành để thực hiện bài thi nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế.

Thông qua hội thi này các cơ sở giáo dục tiểu học sẽ phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi đơn vị và của toàn ngành; góp phần đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên đáp ứng với yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sắp tới.

Ngay sau khai mạc hội thi, chiều cùng ngày, các giáo viên sẽ tham gia bài kiểm tra năng lực trắc nghiệm tại thành phố Vinh. Phần thi thực hành dự kiến diễn ra từ ngày 15 - 17/01/2019 tại các huyện.

Hoàng Lam