Đà Nẵng: Trao học bổng đến 25 học sinh mồ côi

(Dân trí) - Thông qua Hội Khuyến học TP Đà Nẵng, gia đình ông Trần Thận - nguyên Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà và Đại tá cựu chiến binh Lâm Quang Minh đã trao 25 suất học bổng đến các em học sinh, sinh viên mồ côi nhân kỷ niệm 42 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017).

Các em học sinh vừa được trao học bổng khuyến học do gia đình hai nhà lão thành cách mạng ủng hộ nhân kỷ niệm 42 năm Ngày thống nhất đất nước
Các em học sinh vừa được trao học bổng khuyến học do gia đình hai nhà lão thành cách mạng ủng hộ nhân kỷ niệm 42 năm Ngày thống nhất đất nước

Theo đó, gia đình ông Trần Thận ủng hộ 15 triệu đồng và Đại tá cựu chiến binh Lâm Quang Minh ủng hộ 10 triệu đồng. Mỗi học sinh, sinh viên được nhận học bổng trị giá 1 triệu đồng.


Ông Trần Đình Liễn (giữa) - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng tặng hoa đến Đại tá cựu chiến binh Lâm Quang Minh (ngoài cùng bên trái) và đại diện gia đình ông Trần Thận - nguyên Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà.

Ông Trần Đình Liễn (giữa) - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng tặng hoa đến Đại tá cựu chiến binh Lâm Quang Minh (ngoài cùng bên trái) và đại diện gia đình ông Trần Thận - nguyên Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà.

Ông Trần Đình Liễn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng xúc động chia sẻ: Buổi trao học bổng này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt bởi lẽ đây là học bổng do hai bậc lão thành cách mạng, nay đều đã ngoài tuổi 90 vẫn luôn dõi theo, quan tâm khuyến học thế hệ tương lai, nhất là những em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền này được trích ra từ tiền lương hưu hàng tháng của đại tá cựu chiến binh Lâm Quang Minh và từ tiền phúng điếu vợ của nguyên Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà Trần Thận.

Qua đó, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng nhắn nhủ các em học sinh, sinh viên nhận học bổng trân trọng nghĩa cử cao đẹp của hai bậc lão thành cách mạng, xem đây là nguồn động viên ý nghĩa để tiếp tục phấn đấu vượt khó vươn lên trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày.

Khánh Hiền