Ngôi làng chìm trong “ác mộng” khi người dân liên tục bị hổ cắn chết
(Dân trí) - Người dân sống tại ngôi làng ở ngoại ô thị trấn Parseoni, Ấn Độ, đang sống trong bầu không khí hoảng loạn khi 6 dân làng bị hổ tấn công chỉ trong vài tháng qua, khiến 4 người thiệt mạng.
Tại làng Parseoni, ngoại ô thị trấn Parseoni, bang Maharashtra, Ấn Độ, 4 nông dân đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng sau hàng loạt vụ hổ tấn công gây chấn động.
Ngôi làng này nằm sâu trong khuôn viên rừng Parseoni, môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật hoang dã, bao gồm cả hổ Bengal.
Vụ việc đau lòng gần đây nhất xảy ra vào thứ bảy tuần trước, khi một người đàn ông 32 tuổi bất ngờ bị hổ lao ra tấn công ngay trước mắt vợ mình, trong lúc cả hai đang làm việc trên đồng.

Bengal là loài hổ duy nhất được phân bố tại Ấn Độ, gây ra nhiều vụ tấn công con người sống tại những khu vực ven rừng hoặc trong các khu bảo tồn thiên nhiên (Ảnh: Getty).
Tiếng kêu cứu của người vợ đã nhanh chóng thu hút dân làng, khiến con hổ phải rút lui vào rừng. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong tại chỗ với vết thương nghiêm trọng ở cổ.
Gia đình nạn nhân sau đó đã nhận được khoản hỗ trợ 1 triệu rupee (hơn 300 triệu đồng) từ cơ quan chức năng.
Lực lượng kiểm lâm đã nỗ lực giăng bẫy và lắp đặt hệ thống bẫy ảnh để giám sát sự xuất hiện của hổ trong khu vực xung quanh làng, nhưng đến nay vẫn chưa thu được kết quả đáng kể.
Chuỗi các vụ tấn công liên tiếp chỉ trong vài tháng đã đẩy dân làng vào bầu không khí hoang mang và sợ hãi tột độ.
Ông Bharat Singh Hada, Phó Giám đốc khu bảo tồn rừng Parseoni, thừa nhận những khó khăn: “Lực lượng kiểm lâm và Sở Lâm nghiệp đang cố gắng hết sức để giảm thiểu những cuộc đụng độ giữa người và hổ tại khu vực rừng Parseoni. Nhưng do hổ có phạm vi di chuyển rộng và số lượng lớn, những nỗ lực của chúng tôi vẫn chưa thu được kết quả gì”.
Ông Singh Hada cũng cho biết thêm, cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định liệu các vụ tấn công này do một cá thể hổ duy nhất gây ra hay là hành vi của nhiều con hổ khác nhau.
Số lượng các vụ hổ tấn công con người tại Ấn Độ đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây.
Riêng tại bang Maharashtra, tháng 5 vừa qua đã ghi nhận 11 trường hợp tử vong do hổ tấn công, nâng tổng số ca thiệt mạng trong cả năm 2025 lên 22. Tính từ năm 2021 đến tháng 5/2025, đã có 150 người tại bang này mất mạng vì đụng độ với hổ.
Nguyên nhân chính được xác định là do sự chồng lấn môi trường sống giữa con người và động vật hoang dã, khi các khu dân cư và hoạt động nông nghiệp ngày càng lấn sâu vào rừng.
Chính quyền Ấn Độ đã triển khai các hệ thống cảnh báo sớm tích hợp trí tuệ nhân tạo tại những ngôi làng gần rừng có hổ sinh sống. Tuy nhiên, những hệ thống này chỉ hiệu quả ở khu vực xung quanh làng, trong khi người dân thường bị tấn công khi làm việc trên đồng hoặc đi vào rừng để khai thác lâm sản.
Ấn Độ là nơi sinh sống của loài hổ Bengal, chiếm phần lớn số lượng hổ hoang dã trên thế giới. Theo Báo cáo điều tra số lượng Hổ toàn Ấn Độ, tính đến tháng 7/2023, quốc gia này có 3.167 cá thể hổ.
Các nỗ lực bảo tồn của chính phủ Ấn Độ đã giúp số lượng hổ tăng mạnh trong những năm qua. Tuy nhiên, luật pháp Ấn Độ nghiêm cấm các hành vi tấn công gây thương tích hoặc giết chết hổ, điều này đang gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng dân cư địa phương, khi họ cảm thấy không thể tự vệ trong trường hợp hổ đi vào làng.