Vũ trụ có thể “chết” bất kỳ lúc nào

(Dân trí) - Các nhà khoa học lo ngại rằng vũ trụ có thể tự hủy bất kỳ lúc nào, sau khi một nghiên cứu cho rằng vũ trụ “không nên thực sự tồn tại”.

Vũ trụ có thể “chết” bất kỳ lúc nào - 1

Kết quả nghiên cứu cho thấy có một sự bất thường về lượng vật chất và phản vật chất trong vũ trụ, và các chuyên gia vẫn không biết được tình trạng này dã kéo dài bao lâu.

Họ cho rằng, lẽ ra vũ trụ đã phải tự hủy ngay sau khi hình thành vào 13,8 tỷ năm trước.

Theo một mô hình lý thuyết tiêu chuẩn, khi vũ trụ mới hình thành thì các thành phần vật chất và phản vật chất cân bằng với nhau. Và sau đó khi các thành phần vật chất và phản vật chất này tiếp xúc với nhau, chúng sẽ tiêu diệt lẫn nhau và hủy diệt cả vũ trụ.

Vậy mà trên thực tế, những thành phần này vẫn còn tồn tại và tạo nên vũ trụ, khiến cho các chuyên gia hàng đầu phải vò đầu bứt tóc để tìm hiểu lý do.

Nhà khoa học Christian Smorra – tác giả của một nghiên cứu mới được thực hiện tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) – cho biết: “tất cả các quan sát thực tế của nhóm nghiên cứu đều thấy rằng có một sự đối xứng hoàn hảo giữa vật chất và phản vật chất – vì vậy vũ trụ đáng lẽ không thực sự tồn tại”.

“Có lẽ sự bất đối xứng cần phải thật sự tồn tại ở đâu đó, và chỉ đơn giản là các nhà nghiên cứu chưa tìm được vị trí khác biệt này, chưa biết được nguồn gốc gây ra sự mất cân đối”.


Các nhà khoa học cho rằng đáng lẽ  vũ trụ không thực sự tồn tại.

Các nhà khoa học cho rằng đáng lẽ  vũ trụ không thực sự tồn tại.

Họ đã từng suy đoán rằng, có lẽ nguyên nhân có thể là do các mức độ từ tính - hay lực điện từ - khác nhau trong vật chất và phản vật chất. Nhưng nghiên cứu mới nhất lại cho thấy các mức độ này hoàn toàn giống nhau, nên lại càng gây ra nhiều bí ẩn. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu và đo lường sự khác biệt của các proton và phản proton. Để làm được điều này, các nhà khoa học ở CERN đã “bẫy” các hạt phản proton để đo mức độ từ tính.


“Tất cả các quan sát đều cho thấy rằng…vũ trụ không nên thực sự tồn tại”

“Tất cả các quan sát đều cho thấy rằng…vũ trụ không nên thực sự tồn tại”

Các nhà thiên văn cảnh báo rằng vũ trụ chỉ còn lại 1/8 cuộc đời của nó, có nghĩa là nó đang bước vào “tuổi già”.

Bằng cách phân tích dữ liệu về các thiên hà, các siêu tân xung quanh, và các sóng trong dao động âm thanh trong các hạt baryon – một dạng vật chất – để đo sự hiện diện của năng lượng tối, nhóm nghiên cứu của nhà khoa học Diego Saez Gomez từ trường Đại học Lisbon, Bồ Đào Nha đã phát hiện rằng, nếu có một vết rách lớn trong vũ trụ thì nó có thể diễn ra 2,8 tỷ năm.

Ngọc Anh (Theo Express)