Trung Quốc có thể phá vỡ thế độc tôn của Elon Musk?

Minh Khôi

(Dân trí) - Trung Quốc có kế hoạch phóng hơn 100 vệ tinh cho "chòm sao mới", và tiếp đến là hàng nghìn vệ tinh vào cuối thập kỷ này.

Trung Quốc có thể phá vỡ thế độc tôn của Elon Musk? - 1

SpaceX chuẩn bị có đối thủ cạnh tranh lớn đến từ Trung Quốc (Ảnh: Getty).

Theo hãng thông tấn địa phương Weixin, Trung Quốc đã phóng tên lửa mang theo 18 vệ tinh vào ngày 5/8 vừa qua. Đây được xem là nỗ lực của Trung Quốc nhằm cạnh tranh với dự án Starlink của Elon Musk.

Theo Reuters, các vệ tinh được phóng từ một trong những cơ sở lớn nhất "xứ sở gấu trúc", là Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc.

Cũng giống như Starlink, các vệ tinh này sẽ liên kết với nhau tựa như "chòm sao", cho phép người dùng kết nối Internet tốc độ cao khi chúng bay quanh quỹ đạo cách bề mặt Trái Đất 300-600 km.

Sứ mệnh do công ty Shanghai Spacecom Satellite Technology thực hiện, với tham vọng tạo ra một mạng băng thông rộng toàn cầu tương tự như mạng do Starlink của SpaceX cung cấp.

Với tên gọi Chòm sao Ngàn cánh buồm (còn gọi là dự án G60), đây sẽ là một trong 3 mạng lưới vệ tinh lớn được quy hoạch trong thời gian tới tại quốc gia này. Mỗi mạng lưới dự kiến sẽ có 10.000 vệ tinh trở lên.

Theo giới chuyên môn, đây được xem là nỗ lực nhằm phá vỡ thế độc tôn mà công ty vũ trụ do Elon Musk đứng đầu thiết lập từ năm 2015.

Đến nay, SpaceX đã có hơn 6.200 vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO), và được xem là kẻ thống trị của thị trường này.

Theo Space News, SpaceX thậm chí đã nộp đơn cho chính phủ Mỹ nhằm xin phép được phóng tổng cộng 42.000 vệ tinh đến năm 2027, gấp khoảng 7 lần số vệ tinh đang hoạt động hiện nay.

Với số lượng vệ tinh dày đặc như vậy, các đối thủ của SpaceX có rất ít cơ hội để cạnh tranh, điển hình như Amazon hay Nhật Bản chỉ phóng 10-20 vệ tinh mỗi năm.

Đặt vào bối cảnh đó, Trung Quốc có thể sẽ sớm trở thành đối thủ số 1 của SpaceX trong tương lai gần.

Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ phóng 108 vệ tinh cho "chòm sao mới" của mình trong năm 2024. Đến năm 2030, họ đặt mục tiêu có 15.000 vệ tinh trên quỹ đạo, Reuters đưa tin.

Theo www.livescience.com