Trẻ sơ sinh đầu tiên tử vong vì virus corona

(Dân trí) - Cơ quan Y tế bang Illinois của Mỹ vừa thông báo về trường hợp tử vong của một trẻ sơ sinh nhỏ hơn một tuổi ở Chicago, người đã xét nghiệm dương tính với virus corona.

Trẻ sơ sinh đầu tiên tử vong vì virus corona - 1

Trước đây chưa bao giờ có một cái chết liên quan đến COVID-19 ở trẻ sơ sinh.

Tiến sĩ Ngozi Ezike, Giám đốc Cơ quan Y tế bang Illinois cho hay, một cuộc điều tra đầy đủ đang được tiến hành để xác định nguyên nhân cái chết.

“Chúng tôi phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự lây lan của loại virus chết người này để bảo vệ những người xung quanh”, Tiến sĩ Ngozi Ezike.

Cần lưu ý rằng hiện tại thế hệ cao tuổi là nhóm đối tượng có nguy cơ rủi ro cao nhất trong đại dịch COVID-19. Theo dữ liệu của nhà chức trách bang Illinois của Mỹ, 85% trường hợp tử vong là những người trên 60 tuổi. Tuy nhiên, mọi người ở mọi lứa tuổi đều bị bệnh nặng.

Tại một diễn đàn trực tuyến mới đây, bà Melita Vujnovich, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Liên bang Nga khẳng định: Nhiễm coronavirus rất nguy hiểm đối với người ở mọi lứa tuổi, tỷ lệ tử vong và nhiễm bệnh cũng được ghi nhận ở thanh niên.

"Đáng tiếc là những người trẻ tuổi cũng bị nhiễm virus corona và tử vong. Điểm yếu đầu tiên là các bệnh đi kèm", – bà Vuinovich chia sẻ.

Theo bà, những người trẻ tuổi "ít bị bệnh hơn nhiều, nhưng dù sao cũng phải bảo vệ tất cả mọi người". Ví dụ, ở Pháp, 12 thanh niên dưới 20 tuổi đang được chăm sóc đặc biệt vì mắc virus corona.

Trước đó vào ngày 24/3, thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti thuộc bang California, Mỹ đã xác nhận một trường hợp trẻ em đầu tiên tử vong do dịch bệnh COVID-19 tại thành phố này. Bệnh nhân trước đó có tình trạng sức khỏe tốt. Đây cũng là ca tử vong là trẻ em đầu tiên do virus corona tại Mỹ và là ca thứ ba trên thế giới ở độ tuổi này. 

Hai trường hợp trẻ em tử vong do dịch COVID-19 trước đó xảy ra ở Trung Quốc. Một trường hợp có tiền sử bệnh về ruột, trường hợp còn lại chưa xác định.

M.P 

Tổng hợp