Trái Đất có nhiều hơn một Mặt Trăng

(Dân trí) - Mô phỏng máy tính cho thấy Trái Đất có nhiều hơn một Mặt Trăng - xua tan những điều mà các nhà khoa học vẫn nghĩ về vệ tinh tự nhiên của chúng ta.

Trái Đất có nhiều hơn một Mặt Trăng - 1

Khi nghĩ đến mặt trăng của Trái Đất, chúng ta thường tưởng tượng ra một quả bóng trắng sáng giúp cho bầu trời đêm trở nên rực rỡ. Tuy nhiên, theo định nghĩa, mặt trăng của một hành tinh là vệ tinh tự nhiên, bị lực hấp dẫn của hành tinh đó giữ lại.

Vì vậy, khi các chuyên gia nói rằng Trái Đất có nhiều hơn một mặt trăng, thì không hẳn là có hai tảng đá màu trắng khổng lồ (hoặc nhiều hơn) trên bầu trời. Điều mà các nhà khoa học muốn nói đến là các tiểu hành tinh nhỏ bị Trái Đất đã kéo lại và bị mắc kẹt trong quỹ đạo của Trái Đất.

Một nhóm các nhà khoa học đã sử dụng một siêu máy tính để chạy các mô phỏng về chuyển động của 10 triệu tiểu hành tinh ở gần Trái Đất. Họ chạy các mô phỏng này dựa trên quỹ đạo của 18.000 thiên thạch đã bị kéo vào quỹ đạo Trái Đất.


Các mặt trăng còn lại có thể không nhìn rõ được.

Các mặt trăng còn lại có thể không nhìn rõ được.

Các kết quả cho thấy có ít nhất một tiểu hành tinh – đường kính không quá 1m (dường như chẳng đáng kể so với mặt trăng có đường kính 3218km) đang quay quanh chúng ta vào mọi thời điểm.

Thông thường, các tiểu hành tinh này bị kẹt trong quỹ đạo Trái Đất khoảng 9 tháng trước khi tiếp tục quỹ đạo bình thường quanh mặt trời, tuy nhiên, nhóm nghiên cứu lại cho rằng chúng có thể bị kẹt ở đó hàng thập kỷ.

Mặc dù các mặt trăng nhỏ này không có quỹ đạo bình thường, mô phỏng này cũng tiết lộ rằng chúng đang quay và sẽ quay trở lại với chúng ta dưới ảnh hưởng của lực hấp dẫn. Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng, một ngày nào đó, họ có thể chụp được hình ảnh của một mặt trăng nhỏ để xem nó được hình thành như thế nào.


Trên thực tế, các mặt trăng nhỏ này là một tập hợp các tiểu hành tinh nhỏ.

Trên thực tế, các mặt trăng nhỏ này là một tập hợp các tiểu hành tinh nhỏ.

Đồng tác giả của nghiên cứu này – nhà khoa học Robert Jedicke tới từ Đại học Hawaii, Manoa cho rằng: “Các mặt trăng nhỏ này đầy tính khoa học và cực kỳ thú vị. Một ngày nào đó, một mặt trăng nhỏ có thể sẽ lại quay lại với Trái Đất, mang đến cho chúng ta một cơ hội có chi phí rẻ để kiểm tra các vật chất vốn không thay đổi gì nhiều kể từ khi hệ mặt trời hình thành 4,6 tỷ năm trước”.

Đồng tác giả khác của nghiên cứu – nhà khoa học Jeremie Vaubailon, công tác tại Đài quan sát Paris – cho biết “đây là một trong những mô phỏng máy tính lớn nhất và dài nhất” mà ông từng thực hiện. Nếu bạn cố làm việc này bằng máy tính cá nhân thì sẽ mất tới sáu năm để hoàn thành”.

Anh Thư (Theo Express)