Thiên nhiên nổi giận đe dọa quốc đảo du lịch Iceland

Đoàn Trung Nam

(Dân trí) - Hơn 20.000 trận động đất được ghi nhận tại Iceland trong thời gian vừa qua khiến các nhà khoa học lo lắng thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra ở khu vực có hoạt động núi lửa mạnh nhất thế giới này.

Thiên nhiên nổi giận đe dọa quốc đảo du lịch Iceland - 1

Những trận động đất đã làm nứt các con đường tại Iceland (Ảnh: Twitter).

Quốc đảo Iceland nổi tiếng với cảnh quan núi lửa rực rỡ, đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp. Thị trấn Grindavik, đã được sơ tán sau khi hoạt động địa chấn gia tăng trên bán đảo Reykjanes, báo hiệu một vụ phun trào núi lửa sắp xảy ra.

Tình trạng khẩn cấp được tuyên bố

Từ ngày 24/10, bán đảo Reykjanes đã chứng kiến hoạt động địa chấn gia tăng. Đến ngày 10/11, tình hình trở nên tồi tệ hơn với tổng hơn 20.000 trận động đất lớn nhỏ được ghi nhận, một số trong số đó có cường độ trên 5 độ richter.

Chuỗi trận động đất này khiến chính quyền Iceland phải ban bố tình trạng khẩn cấp, một biện pháp hiếm khi được thực hiện ở nước này. Song lo ngại hơn cả là nguy cơ núi lửa phun trào. 

Mối đe dọa của một vụ phun trào sắp xảy ra

Các chuyên gia hiện theo dõi chặt chẽ magma đang dâng lên gần Sundhnjukagigar, cách Grindavik khoảng 3km về phía bắc. Sự nổi lên của magma trên bề mặt, được quan sát ở độ sâu khoảng 5km, cho thấy một vụ phun trào có thể xảy ra. 

Cơ quan thời tiết Iceland, lưu ý rằng hoạt động địa chấn đang di chuyển gần bề mặt hơn, báo hiệu một vụ phun trào tiềm năng sớm hơn dự kiến. Thị trấn Grindavik có 4.000 dân, nằm gần nhà máy điện địa nhiệt Svartsengi, nơi cung cấp điện và nước nóng cho 30.000 cư dân trên bán đảo. 

Blue Lagoon là địa điểm du lịch nổi tiếng, cũng bị đóng cửa để đề phòng thảm họa. Chính quyền địa phương bắt đầu xây dựng các gò đất để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Thiên nhiên nổi giận đe dọa quốc đảo du lịch Iceland - 2

Iceland nổi tiếng với vẻ đẹp của thiên nhiên, thu hút nhiều khách du lịch (Ảnh: an92dtbk).

Quốc đảo Iceland nằm trên sống núi giữa Đại Tây Dương, là một trong những khu vực có hoạt động núi lửa mạnh nhất trên thế giới. 

Nơi này có 33 hệ thống núi lửa đang hoạt động, số lượng cao nhất ở châu Âu. Bán đảo Reykjanes đã trải qua ba vụ phun trào gần núi Fagradalsfjall vào tháng 3/2021, tháng 8/2022 và tháng 7/2023. May mắn thay, những vụ phun trào này xảy ra cách xa bất kỳ cơ sở hạ tầng hoặc khu vực đông dân cư nào.

Sơ tán

Đối mặt với mối đe dọa sắp xảy ra, chính quyền Iceland đã thực hiện các biện pháp chủ động để đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng. Việc sơ tán Grindavik được thực hiện một cách có trật tự, chứng tỏ tính hiệu quả của các kế hoạch khẩn cấp được áp dụng.

Cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình hình, sẵn sàng áp dụng các biện pháp bổ sung nếu cần thiết. Tình huống này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi núi lửa và địa chấn ở Iceland. 

Dữ liệu do Văn phòng Khí tượng Iceland và các tổ chức nghiên cứu khác thu thập rất quan trọng để hiểu và dự đoán các hoạt động của núi lửa. Thông tin này không chỉ cứu sống người dân mà còn giảm thiểu sự gián đoạn kinh tế và xã hội.

Tình trạng khẩn cấp này ở Iceland nêu bật tính khó lường của các hiện tượng địa chất. Trong khi các nhà chức trách và nhà khoa học theo dõi chặt chẽ diễn biến, cộng đồng quốc tế vẫn chú ý đến những diễn biến trong tương lai của cuộc khủng hoảng núi lửa sắp xảy ra.

Iceland sở hữu nhiều cảnh quan độc đáo, được hình thành từ các lực địa chất mạnh mẽ, nó tiếp tục mê hoặc và thách thức sự hiểu biết của chúng ta về thế giới tự nhiên.