Rắn đực sẵn sàng hy sinh để được giao phối?

(Dân trí) - Rắn sọc, đặc biệt là rắn đực sẵn sàng hy sinh bản thân hơn người ta có thể tưởng tượng để bảo tồn nòi giống.

Rắn đực sẵn sàng hy sinh để được giao phối? - 1

Theo các chuyên gia từ Đại học Sydney và một số tổ chức khoa học của nước khác thì loài bò sát này chịu đói để giành thời gian vào việc giao phối. Cuộc sống đầy ham muốn làm cho các rắn đực già nhanh hơn.

Quan sát những con rắn sống ở Bắc Mỹ, các nhà nghiên cứu đi đến kết luận trong mùa sinh sản kéo dài từ hai đến bốn tuần, hàng ngàn rắn đực cạnh tranh với nhau để giành rắn cái và không thèm để ý đến ăn uống. Thông thường rắn cái có mặt ở nơi giao phối chỉ một ngày và sau đó bỏ đi, nhưng những con rắn đực có thể ở đây tới 21 ngày.

Các nhà khoa học cũng cho rằng, vào thời kỳ nhất định mỗi năm bản năng sinh sản ở rắn đực nổi trội hơn bản năng tự vệ, năng lượng lớn và sự căng thẳng trong mùa giao phối làm những con rắn đực già đi nhanh chóng.

M.P (Theo Sputnik)